Triệt phá đường dây buôn ma túy lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này vừa triệt phá đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy lớn từ TP. Hải Phòng về Hải Dương tiêu thụ.
 

Tiến hành bắt giữ các đối tượng và tang vật của vụ án tại nhà.
Tiến hành bắt giữ các đối tượng và tang vật của vụ án tại nhà.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ các đối tượng Trần Thị Hằng (SN 1982, trú tại TP.Hải Dương), Trương Quốc Quân (SN 1981), Nguyễn Duy Khánh (SN 1985) và Phạm Thùy Dương (SN 1987), tượng Đỗ Huy Hoàng (SN 1981) cùng trú tại Hải Phòng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đánh giá đây là đường dây hoạt động khá tinh vi nên đã xác lập chuyên án điều tra.

Vào khoảng 18 giờ ngày 26-7, các trinh sát của cơ quan điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt quả tang và khống chế đối tượng Trần Thị Hằng và chồng là Đào Văn Hưng khi các đối tượng này đang thực hiện hành vi bán ma túy (dạng đá) cho đối tượng Nguyễn Văn Kiên (SN 1993). Công an thu giữ tại chỗ 1 gói ma túy và 2,5 triệu đồng.

Tiến hành khám xét nơi ở của Hằng, lực lượng công an đã thu giữ một lượng lớn ma túy tổng hợp khác gồm 167g Ketamine và ma túy dạng đá, 798 viên nén ma túy tổng hợp cùng số tiền trên 150 triệu đồng.

Đến khoảng 23 giờ ngày 27-7, các trinh sát đã tiếp tục bắt giữ đối tượng Trương Quốc Quân (TP. Hải Phòng) khi đối tượng này xuất hiện trước cửa Nhà hàng 559 (thuộc phường Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Thời điểm bị bắt giữ, trên tay Quân vẫn đang cầm một túi nilon màu đen, bên trong chứa tổng cộng 500 viên nén màu trắng đục (Quân khai là ma túy tổng hợp).

Lực lượng trinh sát sau đó đã tiếp cận, bắt giữ các đối tượng còn lại. Tiến hành khám xét phát hiện tại nơi ở của Đỗ Huy Hoàng còn có 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải.

Tại nơi ở của Nguyễn Duy Khánh, cơ quan điều tra cũng phát hiện thu giữ 1 gói ma túy dạng đá.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm