Bình Định: Đâm chết bạn, lãnh án 10 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 26-1, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Bảo Hoàng (45 tuổi, ở tỉnh An Giang) mức án 10 năm tù về tội giết người.
 

Bị cáo Huỳnh Văn Bảo Hoàng trước vành móng ngựa. Ảnh: N.X
Bị cáo Huỳnh Văn Bảo Hoàng trước vành móng ngựa. Ảnh: N.X

Theo cáo trạng, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 10-9-2015, tàu cá BĐ-96570-TS của ông Kiệt Văn Tĩnh đang hoạt động tại tọa độ 18027N - 112053E, trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa, thì bị hư hệ thống điện nên không đánh bắt cá được. Sau khi thu dọn đồ đạc để quay lại vào bờ, Huỳnh Văn Bảo Hoàng cùng Trương Xuân Thành và Nguyễn Thanh Tốt tổ chức uống rượu tại phía đuôi tàu.

Trong lúc uống rượu thì giữa Huỳnh Văn Bảo Hoàng và Trương Xuân Thành có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau và Thành dùng tay đánh Hoàng. Sau đó, Hoàng đã dùng dao Thái Lan đâm Thành trọng thương dẫn đến tử vong sau đó.

Nguyễn Xuân

Có thể bạn quan tâm

Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

(GLO)- Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 25-4, tại km 302, đường Trường Sơn Đông, thuộc khu vực làng Brock, xã Đông (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô khiến 1 người tử vong.