Tên trộm có tài… cắt khóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1988, trú tại tổ 15, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo điều tra ban đầu, đêm 10-10-2015, lợi dụng tiệm điện thoại di động Ngọc Hân (292 Hùng Vương, phường Hội Thương, TP. Pleiku) do anh Hà Bảo Dũng làm chủ đóng cửa không có người trông coi, Nghĩa đã dùng kìm cộng lực cắt khóa rồi đột nhập vào bên trong lấy trộm 1 bộ máy tính để bàn, 11 điện thoại di động, 40 sạc điện thoại… tổng trị giá khoảng 23 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ ngày 6-10, Nghĩa dùng xe máy chở Hùng (chưa rõ lai lịch) đi dạo trên đường với mục đích tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến nhà trọ số 26 Ngô Gia Khảm (tổ 6, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), phát hiện phòng trọ số 5 của anh Nguyễn Xuân Thành thuê khóa cửa bên ngoài, Nghĩa và Hùng đã dùng kìm cộng lực cắt khóa rồi lấy trộm 1 xe máy hiệu Dream BKS 81F2-8339 của anh Võ Văn Tấn (SN 1976, trú tại tổ 2, phường Trà Bá, TP. Pleiku) để trong phòng trọ của anh Thành. Sau khi lấy được chiếc xe, Nghĩa đem về phòng trọ của mình ở tổ 6, phường Phù Đổng rồi tháo biển số xe, gắn biển số giả vào để sử dụng.

Ngoài ra, Nghĩa khai nhận, vẫn với thủ đoạn trên, trước khi bị bắt, đối tượng còn gây ra nhiều vụ trộm đột nhập khác trên địa bàn TP. Pleiku.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm