Bắt hai đối tượng vận chuyển 31 sừng tê giác trị giá hơn 20 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai đối tượng vận chuyển 31 sừng tê giác từ Hồ Chí Minh về Nghệ An thì bị bắt. Giá trị của số lượng sừng tê giác này lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Chiều 9-5, lực lượng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm và Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Nghệ An cho biết, vụ việc được thực hiện vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng 9-5 tại khu vực Ga Sy, thuộc địa bàn xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu.
 

Tang vật và hai đối tượng Định và Trung
Tang vật và hai đối tượng Định và Trung


Theo đó, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, thì lực lượng chức năng mật phục ở khu vực Ga Sy. Ngay sau đó, thì bất ngờ xuất hiện hai đối tượng khả nghi mang 3 túi xách du lịch đúng như tin báo.

Lập tức tổ công tác áp sát và tóm gọn hai đối tượng này. Qua kiểm tra trong 3 túi xách Công an thu giữ 31 sừng tê giác có trọng lượng 37 kg, trị giá khoảng hơn 20 tỷ đồng.

Hai đối tượng này đã khai nhận tên Đoàn Duy Định (SN 1983, trú xã Sơn Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) và đối tượng Lê Thành Trung (SN 1983, trú xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, cả hai cùng khai nhận đã vận chuyển số hàng nói trên theo đường sắt từ TP. Hồ Chí Minh ra Nghệ An để tiêu thụ thì bị bắt.

Hiện tang vật và đối tượng đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục tạm giam và mở rộng điều tra.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm