Mở phiên tòa xét xử 13 "quý bà" đánh bạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 23-10, Tòa án Nhân dân thị xã Ayun Pa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối 13 bị cáo  đều là nữ giới về tội đánh bạc.

Ảnh: Nguyễn Tú
Ảnh: Nguyễn Tú

Theo cáo trạng, vào lúc 13 giờ ngày 19-5-2014, Huỳnh Thị Mỹ Hòa (SN 1976) và Nguyễn Thị Thùy Loan (SN 1970) cùng trú tại thị xã Ayun Pa, đã đến chơi nhà Huỳnh Thị Hồng Hưng (SN 1981, trú tổ 7, phường Đoàn Kết, Ayun Pa). Tại đây, Hưng rủ đánh bạc bằng tiền dưới hình thức xì lát. Trong lúc ba đối tượng đang đánh bạc thì Phan Thị Bích (SN 1972, trú tại xã Ia Ma Rơn, Ia Pa); Trần Thị Phương Trang (SN 1993), Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1978), Nguyễn Thị Hiền (SN 1985), Nguyễn Thị Thu Thúy (SN 1970), Võ Thị Bé (SN 1969) và Đinh Thị Yến (SN 1974) cùng trú tại thị xã Ayun Pa đến tham gia. Các đối tượng xoay phiên nhau cầm cái. Đến 16 giờ cùng ngày, kết thúc và trở về nhà.

Tiếp đến, vào khoảng lúc 13 giờ ngày 20-5-2014, Phan Thị Bích, Nguyễn Thị Hiền, Huỳnh Thị Mỹ Hòa, Nguyễn Thị Thanh Thảo và Trần Thị Phương Trang tiếp tục đến nhà Huỳnh Thị Hồng Hưng chơi. Tại đây, Phan Thị Bích chủ động khởi động việc đánh bạc theo hình thức xì lát và các đối tượng đã lập sòng đánh bạc. Trong lúc đang đánh bạc, có Đặng Thị Xuân SN (SN 1968, trú xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa); Nguyễn Thị Hồng Yến (SN 1980), Trần Thị Mỹ Phương (SN 1978), Võ Thị Bé, Đinh Thị Yến, Nguyễn Thị Thu Thúy, Nguyễn Thị Thùy Loan cùng trú tại thị xã Ayun Pa và 2 người lạ mặt (chưa xác định được danh tính) đến tham gia chơi. Đến 14 giờ cùng ngày, Công an thị xã Ayun Pa bắt quả tang các đối tượng đang đánh bạc. Tịch thu 25.700.000 đồng tiền mặt. Trong đó, thu giữ tại chiếu bạc 7.300.000 đồng; thu tại khu vực nhà bếp của Huỳnh Thị Hồng Hưng 13.200.000 đồng; thu giữ trong người các đối tượng 5.200.000 đồng. Tại cơ quan điều tra, 13 đối tượng đã khai nhận hành vi đánh bạc.

Căn cứ vào mức độ phạm tội, Tòa án Nhân dân thị xã Ayun Pa tuyên phạt: Huỳnh Thị Hồng Hưng và Phan Thị Bích 24 tháng tù treo; Đinh Thị Yến, Huỳnh Thị Mỹ Hòa, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trần Thị Phương Trang, Nguyễn Thị Thu Thủy, Võ Thị Bé, Nguyễn Thị Hiền cùng nhận mức án 18 tháng tù treo; Nguyễn Thị Thùy Loan và Đặng Thị Xuân nhận mức án là 6 tháng tù treo. Phạt bổ sung 13 đối tượng 113 triệu đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 24.200.000 đồng được tịch thu nộp công quỹ Nhà nước; hoàn trả số tiền không dùng để đánh bạc.

Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm