Bình Định: Vô cớ chém người, 2 bị cáo lãnh án 17 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 29-5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 bị cáo cùng ở xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, gồm: Lê Xuân Văn, 21 tuổi, mức án 11 năm tù và Hồ Văn Châu, 26 tuổi, mức án 6 năm tù về tội giết người.   

  Hai bị cáo: Lê Xuân Văn (bên phải và Hồ Văn Châu, (bên trái) trước vành móng ngựa. Ảnh: Nguyễn Xuân
Hai bị cáo: Lê Xuân Văn (bên phải) và Hồ Văn Châu (bên trái) trước vành móng ngựa. Ảnh: Nguyễn Xuân

Theo cáo trạng, vào tối 18-11-2013, sau khi dự đám cưới ở thôn Công Lương, xã Hoài Mỹ ra về, Lê Xuân Văn đã bị một số thanh niên địa phương chặn đánh. Văn bỏ chạy thì gặp Hồ Văn Châu đang đi mô tô nên đã lên xe cùng đi với Châu. Khi xe chạy đến cầu Bản, thôn Công Lương, xã Hoài Mỹ, thì Châu và Văn bị một số thanh niên chặn đánh. Châu chạy xe vượt qua và chở Văn về nhà lấy rựa rồi quay lại cầu Bản tìm đánh nhóm thanh niên kia. Tại đây, vừa gặp anh Thọ và chị Hà đang ngồi tâm sự, Văn nghi anh Thọ là người đánh mình nên đã dùng rựa chém nhiều nhát vào đầu, vào người anh Thọ, làm nạn nhân gục xuống tại chỗ. Văn nghĩ Thọ đã chết nên lên cầu Dợi, huyện Hoài Nhơn đón xe vào TP. Hồ Chí Minh bỏ trốn. Khi xe chạy đến tỉnh Ninh Thuận thì người nhà gọi điện về trình báo với cơ quan Công an. Riêng anh Thọ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, chỉ bị thương tật, mất khả năng lao động 37%.

Nguyễn Xuân 

Có thể bạn quan tâm