Bắt quả tang 2 vụ vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 12-5, Phòng Phòng-chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết đơn vị này vừa phối hợp với cơ quan chức năng Lào phá 2 vụ vận chuyển ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam. 

Các nghi phạm và tang vật bị thu giữ.
Các nghi phạm và tang vật bị thu giữ.

Các trinh sát thuộc đơn vị phòng-chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng Nghệ An phối hợp với Công an huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) bắt quả tang 3 người mang quốc tịch Lào đang vận chuyển ma túy bằng ô tô. Ba người này là Lỳ Pênh Mùa (28 tuổi), Dê Hờ (19 tuổi) và Xông Vừ (30 tuổi), đều ngụ huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn.

Khám xét trên xe của 3 người trên, lực lượng chức năng thu giữ 18 bánh heroin, 2.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan khác.

Trước đó, tại bản Nậm Táy, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào), các trinh sát thuộc Phòng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng Nghệ An, Đồn Biên phòng Thông Thụ phối hợp với Công an huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) phá vụ vận chuyển ma túy khác chuẩn bị đưa vào Việt Nam.

Trong vụ vận chuyển này, lực lượng phối hợp đã bắt giữ Chăn Thoong Lò Chong Hờ (35 tuổi, ngụ huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào). Tang vật thu giữ gồm 16 bánh heroin, 170 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng cùng 20 viên đạn, 1 súng kíp.

Đại tá Nguyễn Trường Thi-Trưởng Phòng Phòng-chống ma túy, Bộ đội Biên phòng Nghệ An, cho biết việc phối hợp với cơ quan chức năng Lào để phá các đường dây ma túy tại Lào nhằm ngăn chặn tội phạm vượt biên giới đưa ma túy sang nước ta.

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

(GLO)- Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 25-4, tại km 302, đường Trường Sơn Đông, thuộc khu vực làng Brock, xã Đông (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô khiến 1 người tử vong.