Giết người vì… nhìn đểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chỉ vì cái nhìn thiếu thiện cảm trong lúc ngồi nhậu mà xảy ra án mạng khiến một người chết.  

Ngày 17-3, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt Trần Phi Hải (25 tuổi) mức án 18 năm tù và Trần Văn Hiền (27 tuổi, cùng ngụ TP. Biên Hòa) 16 năm tù về cùng tội giết người.
 

  Bị cáo Hải và Hiền
Bị cáo Hải và Hiền

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ tối 25-5-2013, Hiền, Hải cùng một số người khác ngồi nhậu tại quán 57 (khu phố 3, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa). Đến khoảng 21 giờ 30 phút, mọi người về còn lại Hải và Hiền ngồi nhập tiếp.

Lúc này, anh Ngô Hồng Ngộ (32 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa) cũng đang ngồi nhậu cùng nhóm bạn ở bàn bên cạnh nhìn nhiều lần sang bàn của Hải. Thấy vậy, Hải cũng nhìn lại dẫn đến hai bên xảy ra xích mích rồi lao vào ẩu đả.

Lập tức Hải lấy con dao trong túi quần ra đâm một nhát vào ngực anh Ngộ, còn Hiền dùng vỏ chai bia đập vào đầu nạn nhân rồi cả 2 bỏ chạy. Anh Ngộ được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau một tuần điều trị.

Đến ngày 11-6-2013, Hiền bị cơ quan Công an bắt giữ và 2 ngày sau Hải ra đầu thú.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm