Bình Định: 35 năm tù giam cho băng trộm 133 xe máy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 27-3, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt các bị cáo cùng trú tại huyện Tuy Phước, gồm: Nguyễn Văn Tiến, (28 tuổi) 14 năm tù; Bùi Đức Trọng, (26 tuổi) 13 năm tù và Nguyễn Thanh Triều, (27 tuổi), 8 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: Nguyễn Xuân
Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: Nguyễn Xuân

Theo cáo trạng, từ tháng 8-2011 đến ngày 23-1-2013, lợi dụng sơ hở của người dân, Tiến cùng Trọng và Triều đã thực hiện tổng cộng 133 vụ trộm, lấy cắp 113 xe máy các loại, với trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Trong đó, Tiến trực tiếp thực hiện 32 vụ, trộm 32 xe; Trọng tham gia cùng với Tiến thực hiện 58 vụ, trộm 58 xe máy các loại; Triều tham gia cùng với Tiến 23 vụ, trộm 23 xe.

Những xe trộm được mà không có giấy tờ thì bọn chúng sử dụng làm phương tiện để đi trộm tiếp. Sau khi trộm được xe khác thì chúng bỏ lại những xe không giấy tờ tại hiện trường, còn xe có giấy tờ Tiến cùng đồng bọn đem đến các tiệm cầm đồ. Trong đó, Tiến cùng đồng bọn đã cầm 57 xe máy các loại với tổng số tiền gần 567 triệu đồng.

Nguyễn Xuân

Có thể bạn quan tâm