Kẻ đồi bại lãnh án 12 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt sơ thẩm 12 năm tù đối với Nguyễn Duy Công (29 tuổi, trú phường Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai) vì tội “hiếp dâm trẻ em”, áp dụng khoản 4 điều 112 Bộ luật Hình sự.
 

Bị cáo Công tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Ngọc Linh
Bị cáo Công tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Ngọc Linh

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 1-8-2013, Công mua 1,5 lít rượu trắng về nhà uống một mình. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi uống gần hết số rượu trên, Công đi bộ ra hẻm 94/24/36 đường Nguyễn Chí Thanh dạo chơi, hóng gió. Lúc này, phát hiện cháu X. (sinh năm 2001) đang một mình đi xe đạp phía trước cùng chiều, Công liền nảy sinh ý đồ đen tối. Công chạy tới phía trước, dùng tay bịt mắt cháu X., lôi khỏi xe đạp rồi kéo vào bụi cây ven đường.

Trong lúc đang cố thực hiện hành vi đồi bại, thấy cháu X. nằm bất động, Công hoảng sợ nên bế nạn nhân bỏ ra lề đường. Khi Công vừa đặt bé X. xuống, nạn nhân nhanh chóng vùng dậy bỏ chạy và tri hô với gia đình và hàng xóm về việc này. Về phần Công, sau khi thấy nạn nhân bỏ chạy, hắn cũng vội vã về nhà. Trên đường đi, sờ tay vào túi móc thuốc hút thì phát hiện gói thuốc đã bị rơi. Công cho rằng gói thuốc đã rơi ở hiện trường trong lúc giằng co với cháu X. nên đã quay lại kiếm. Đúng lúc này, người nhà bé X. cũng vừa đến nơi, Công bị áp giải giao cho nhà chức trách. Tại trụ sở Công an phường Chi Lăng, Công đã cúi đầu thừa nhận tội lỗi.

Ngọc Linh

Có thể bạn quan tâm