Khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam nhiều đối tượng cầm đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

* Kỷ luật nhiều cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Giao thông

* Trưởng Công an thị xã công khai xin lỗi nhân dân

Như báo Gia Lai đã đưa tin, trong hai ngày (16 và 17-9-2009), trên địa bàn thị xã An Khê đã xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng hết sức nghiêm trọng. Lợi dụng một trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ bỏ chạy nhảy xuống sông chết đuối, các phần tử  xấu tung tin đồn thất thiệt rồi kích động lôi kéo hàng trăm người tụ tập gây rối; một số đối tượng quá khích tấn công lực lượng thi hành công vụ, đập phá tài sản Nhà nước.

Đồn thổi sai sự thật để kích động gây rối

Sáng ngày 14-9-2009, khi điều khiển xe mô tô BKS 81F1-2771 lưu thông trên tỉnh lộ 669, thuộc khu vực phường Ngô Mây, thị xã An Khê, anh Phạm Ngọc Đến (SN 1980, trú tại thôn An Xuân 1, xã Xuân An, thị xã An Khê) bị Tổ Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an thị xã An Khê phát hiện không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Không chấp hành hiệu lệnh, anh Đến vừa tăng ga lạng lách, vừa lấy mũ bảo hiểm treo trên xe giơ cao khiêu khích. Tổ tuần tra CSGT đuổi theo đến địa phận thôn An Quý, xã Phú An, huyện Đak Pơ (trên tỉnh lộ 667), cách bờ sông Ba vài trăm mét thì anh Đến bỏ xe chạy trốn. Tổ CSGT lập biên bản giữ xe và quay về đơn vị.

Đến sáng 15-9, không thấy anh Đến về nhà nên gia đình và Công an thị xã An Khê tổ chức đi tìm và lúc 21 giờ cùng ngày thì phát hiện anh Đến chết trôi ở đoạn sông Ba, khu vực cầu Tư Lương, xã Tân An, huyện Đak Pơ.

Giám đốc Công an tỉnh thăm các cán bộ, chiến sĩ bị thương trong khi giải quyết vụ gây rối tại thị xã An Khê. Ảnh: Phúc Tính
Giám đốc Công an tỉnh thăm các cán bộ, chiến sĩ bị thương trong khi giải quyết vụ gây rối tại thị xã An Khê. Ảnh: Phúc Tính

Tiến hành khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y kết luận nạn nhân tử vong vì nghẽn hô hấp do bị ngạt nước. Sau 2 ngày đêm chết chìm và trôi trên sông, tử thi bị va đập gây tổn thương da, một số nơi trên cơ thể biến dạng. Bị một số phần tử xấu kích động, gia đình anh Đến và các đối tượng quá khích khiêng xác nạn nhân đến gần trụ sở Công an thị xã An Khê hô hét, kéo theo nhiều người hiếu kỳ tập trung khu vực trung tâm thị xã An Khê. Chính quyền địa phương và các đoàn thể nhân dân đã vận động giải tán, nhưng các đối tượng quá khích tìm cách cản trở, dùng gạch đá tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, buộc cơ quan chức năng phải áp dụng biện pháp giải tỏa cần thiết, bắt giữ một số đối tượng cầm đầu, đồng thời vận động đưa xác nạn nhân về gia đình, giải tán đám đông.

Đêm ngày 16-9, khi đoàn công tác của thị xã An Khê cùng các ban, ngành của tỉnh đến thăm gia đình nạn nhân thì số đối tượng quá khích tiếp tục tìm cách ngăn cản không cho đoàn công tác vào tiếp xúc với gia đình nạn nhân. Sau đó, các đối tượng xấu đã kích động hơn 100 người tập trung quấy rối và kéo theo hàng ngàn người hiếu kỳ đến xem. Trong đó,  nhiều đối tượng tỏ ra cực kỳ manh động dùng gậy, gạch, đá, chai xăng đốt lên tấn công quyết liệt lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong quá trình giải quyết vụ gây rối (từ sáng ngày 16 đến 2 giờ 30 phút ngày 17-9-2009), 41 cán bộ chiến sĩ Công an, 3 y-bác sĩ và 1 lái xe đang làm nhiệm vụ bị những kẻ quá khích tấn công làm bị thương. Các đối tượng quá khích còn đập vỡ kính 10 xe ô tô. Lực lượng chức năng phải áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt giữ đối tượng cầm đầu chống người thi hành công vụ để giải tán đám đông. Chiều ngày 17-9, chính quyền địa phương và gia đình đã tổ chức an táng cho nạn nhân Đến. Trong số các đối tượng bị tạm giữ có Trần Minh Sỹ (SN 1986), trú tại thôn An Điền Nam, xã Cửu An, thị xã An Khê. Khoảng gần 6 giờ sáng ngày 17-9-2009, Sỹ có thể trạng yếu, tụt huyết áp nên nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh chẩn trị nhưng bệnh nặng không qua khỏi. Kết luận giám định pháp y xác định nạn nhân Sỹ chết do trụy tim mạch và viêm phế quản. Gia đình đã đưa Trần Minh Sỹ về chôn cất chiều ngày 19-9-2009.

Nguyên nhân và việc xử lý vi phạm

Xuất phát từ lỗi vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, Phạm Ngọc Đến bỏ chạy rồi nhảy xuống sông chết đuối. Trước sự chứng kiến của gia đình, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã có kết luận giám định rõ ràng nhưng do các phần tử xấu tìm cách xuyên tạc, tung tin CSGT đánh chết người ném xác xuống sông để kích động gây rối. Ngoài số đối tượng cầm đầu kích động, phần lớn người dân do hiếu kỳ tụ tập bàn tán nhưng công tác tuyên truyền, vận động của các tổ tự quản về an ninh trật tự, lực lượng dân phòng… thiếu kịp thời. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở đây hoạt động kém hiệu quả, không xử lý kịp thời những phát sinh liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở để kẻ xấu kích động bùng phát thành điểm nóng. Bên cạnh đó còn có một số đối tượng vi phạm pháp luật trước đó bị lực lượng Công an xử lý, nhân vụ việc này tụ tập gây rối, chống người thi hành công vụ…

Ngay sau vụ gây rối, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh tập trung phân loại trả tự do, cho cam kết bảo lãnh với một số đối tượng bị tạm giữ. Đến ngày 22-9-2009 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 11 đối tượng cầm đầu về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 245 Bộ luật Hình sự. Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ số đối tượng khác.

Chiều ngày 30-9-2009, Đảng ủy- lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến vụ việc trên và công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của lực lượng CSGT thời gian qua. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, một số cán bộ chiến sĩ CSGT chưa thực hiện nghiêm mệnh lệnh và quy trình công tác, do vậy đã gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Ngay sau đó, tại cuộc họp với lãnh đạo các đơn vị, địa phương sáng 1-10, Đại tá Trần Đình Thu- Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phải tổ chức rút kinh nghiệm chung vụ việc trên đến Công an xã, lực lượng tự quản giao thông ở cơ sở và tổ chức cho CSGT toàn tỉnh liên hệ tự kiểm điểm, viết cam kết thực hiện đầy đủ mệnh lệnh quy trình công tác, chống các biểu hiện tiêu cực trong tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông. Chấn chỉnh lễ tiết tác phong, khắc phục kịp thời những sai sót của lực lượng Công an các cấp khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân.

Xem xét ca tuần tra kiểm soát của CSGT Công an thị xã An Khê vi phạm mệnh lệnh, không báo cáo cấp trên sau khi vụ việc xảy ra, ngày 25-9-2009, Giám đốc Công an tỉnh có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 8 cán bộ chiến sĩ. Tiếp đó ngày 1-10 đã ra quyết định kỷ luật 8 trường hợp có liên quan (cảnh cáo 5 và khiển trách 3) do chấp hành mệnh lệnh không nghiêm và không báo cáo kịp thời cấp trên. Đồng thời điều chuyển, bố trí lại Đội CSGT Công an thị xã An Khê để thực thi nhiệm vụ và chỉ đạo Trưởng Công an thị xã An Khê công khai xin lỗi nhân dân ở địa phương về những thiếu sót của Công an thị xã trong thời gian qua, mong muốn nhân dân tiếp tục ủng hộ giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thanh Hòa



Có thể bạn quan tâm