Trịnh Xuân Thanh nhận 14 tỷ đồng trong vali kéo thế nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đinh Mạnh Thắng, em trai ông Đinh La Thăng, đã chỉ đạo lái xe chuyển 14 tỷ đồng đựng trong chiếc vali kéo cho Trịnh Xuân Thanh sau thương vụ bán cổ phần PVP Land để hưởng tiền chênh lệch.
Ngày 21-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam và 7 bị can khác trong vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam và Công ty cổ phần Minh Ngân.
Theo kết luận điều tra, Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm đã đã bán cổ phần tại dự án Nam Đàn Plaza với giá thấp hơn thực tế hơn 87 tỉ đồng, rồi chia nhau số tiền 49 tỉ đồng chênh lệch để hưởng lợi. Trong đó, bị can Trịnh Xuân Thanh được chia 14 tỉ đồng.
Theo kết quả điều tra, Trịnh Xuân Thanh thừa nhận được Đinh Mạnh Thắng, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà (em trai ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) mời đến ăn tối tại một nhà hàng trên phố Xuân Diệu (Hà Nội). Tại đây, Thắng đặt vấn đề nhờ Thanh phê duyệt phương án cho thoái vốn tại dự án Nam Đàn Plaza mà nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land Đào Duy Phong đang trình PVC, Thanh đã nhận lời giúp ngay.
 Đinh Mạnh Thắng (ảnh phải) đã chỉ đạo lái xe chuyển vali bên trong có 14 tỉ đồng cho Trịnh Xuân Thanh
Đinh Mạnh Thắng (ảnh phải) đã chỉ đạo lái xe chuyển vali bên trong có 14 tỉ đồng cho Trịnh Xuân Thanh
Sau khi thương vụ bán cổ phần thành công, có số tiền chênh lệnh hàng chục tỉ đồng, ngày 6-4-2010, Thái Kiều Hương, nguyên Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư Vietsan gọi điện nhờ Đinh Mạnh Thắng chuyển tiền cho Trịnh Xuân Thanh. Do Thắng không ở nhà nên đã hướng dẫn để Hương chuyển tiền cho vợ Thắng tại nhà ở quận Thanh Xuân (Hà Nội).
Thái Kiều Hương đã chở 14 tỉ đồng đến nhà Thắng để nhờ chuyển cho Trịnh Xuân Thanh. Ngày hôm sau, Đinh Mạnh Thắng gọi điện thoại báo Trịnh Xuân Thanh là đã nhận tiền do Thái Kiều Hương nhờ chuyển cho Thanh.
Thời điểm đó, Thanh nói Thắng cứ chuyển cho lái xe của Thanh, nên Thắng đã chỉ đạo lái xe của mình chuyển 14 tỉ đồng để trong 1 vali (loại có bánh xe kéo) cho lái xe của Thanh.
Sau khi nhận vali có tiền bên trong, lái xe của Trịnh Xuân Thanh đã để vào cốp xe của Thanh và có báo cáo lại với Thanh. Hết giờ làm việc trong ngày, khi đưa Thanh về nhà, lái xe có nhìn thấy Thanh kéo chiếc vali do Thắng chuyển vào nhà riêng tại khu đô thị Ciputra để cất giữ.
Tại cơ quan điều tra, Trịnh Xuân Thanh khai mang vali nêu trên về nhà, có mở ra thấy tiền nhưng không đếm nên không rõ bao nhiêu tiền. Bị can này không thừa nhận đây là số tiền chênh lệch giá.
Sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án (ngày 21-4-2010) về vụ án Lê Hòa Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do Thái Kiều Hương yêu cầu nên Đinh Mạnh Thắng đã hoàn trả 5 tỉ đồng và Thanh cũng đã trả 14 tỉ đồng cho Hương.
7 bị can khác cùng bị truy tố gồm: Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên Tổng giám đốc PVP Land; Đào Duy Phong, nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land; Lê Hòa Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần xây dựng 1/5 và công ty Minh Ngân; Nguyễn Thị Kim Thoa, nguyên kế toán trưởng công ty 1/5 và công ty Minh Ngân; Huỳnh Quốc Duy, kinh doanh tự do; Thái Kiều Hương, nguyên Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư Vietsan; Đinh Mạnh Thắng, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà.
Thương vụ chuyển nhượng trên, các cá nhân chiếm đoạt 49 tỉ đồng chênh lệch, trong đó ông Thanh được chia 14 tỉ đồng; Phong 10 tỉ, Sinh 2 tỉ, Hùng 20 tỉ, Đinh Mạnh Thắng nhận 5 tỉ đồng.
Minh Chiến (NLĐO)  

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.