Người đàn bà chiếm gần 7 tỉ đồng rồi tuyên bố vỡ hụi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 7-11, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tăng án từ 14 năm tù lên 15 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Phượng (44 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
 

Bị cáo Nguyễn Thị Phượng tại phiên tòa.
Bị cáo Nguyễn Thị Phượng tại phiên tòa.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 14-12-2016, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phượng 14 năm tù, buộc bị cáo Phượng hoàn trả số tiền hơn 3,3 tỉ đồng cho 31 bị hại. Sau bản án này, phía bị hại có kháng cáo đề nghị tăng án đối với bị cáo Phượng.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Phượng thừa nhận mọi hành vi phạm tội nhưng chưa khắc phục được phần hậu quả còn lại. "Bị cáo và gia đình đều khó khăn, không có đủ tiền để trả lại các bị hại nhằm khắc phục hậu quả thêm, chỉ mong pháp luật khoan hồng" - Bị cáo Phượng trình bày.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy kháng cáo của các bị hại là có cơ sở quyết định sửa lại bản án sơ thẩm, tăng thêm 1 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Phượng.

Theo án sơ thẩm, từ năm 2006 bị cáo Phượng bắt đầu làm chủ hụi và tổ chức nhiều dây hụi cho nhiều người tham gia. Mỗi dây hụi có từ 21- 24 người chơi, số tiền góp mỗi tháng từ 3-10 triệu đồng/người.

Đến năm 2013, lợi dụng việc người chơi tin tưởng, không đến tham gia các kỳ mở hụi nên Phượng bắt đầu lấy tên của họ để lĩnh hụi. Do việc làm của mình không bị phát hiện, Phượng tiếp tục mở nhiều dây hụi và tự ý kê khống tên để lĩnh hụi lấy tiền tiêu xài.

Ngày 26-5-2016, biết mình không che giấu thêm được hành vi trên nên Phượng tuyên bố vỡ hụi. Tại thời điểm vỡ hụi, cơ quan điều tra xác định Phượng đã chiếm đoạt gần 7 tỉ đồng tiền góp của 57 người chơi hụi.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Phượng đã khắc phục một phần hậu quả. Cụ thể, Phượng đã trả lại số tiền gần 3,7 tỉ đồng cho 26/57 người chơi đã bị mình lừa đảo.

Quốc Chiến/nld

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.