Mẹ cố móc bọ cánh cứng trong miệng con, bé trai 8 tháng nguy kịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bệnh viện Nhi đồng 1, TP. Hồ Chí Minh vừa cứu một bé trai 8 tháng tuổi bị nguy kịch do bọ cánh cứng bay vào miệng.

 


Sau khi bọ cánh cứng bay vào miệng bé trai, mẹ bé đã cố móc trong cổ họng khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng.

Bé trai chỉ mới 8 tháng tuổi, ở Cần Thơ được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng tím tái, đã được đặt nội khí quản để giúp bé thở. Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã soi khí quản của bé thì thấy niêm mạc khí quản rất xấu, bị phù nề nhiều và có con côn trùng nằm trong khí quản. Lúc này, con côn trùng đã chết. Tuy nhiên, dịch tiết của côn trùng đã đầy hết khí quản của bé.

Các bác sĩ cho biết: Khi gắp dị vật rất khó khăn vì con bọ này đã chui tọt vào nội khí quản suốt 8 giờ. Con bọ đã bị mềm nát, phải hai lần thực hiện thủ thuật, các bác sĩ mới gắp hết dị vật ra khỏi đường thở của bé.

Theo bác sĩ Nguyễn Thế Huy-Phó khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi Đồng 1, dù con trùng đã chết khi chui tới nội khí quản nhưng niêm mạc của bệnh nhi bị tổn thương nặng; bởi đây là côn trùng cánh cứng, đã tiết ra nhiều axit và dịch nhầy. Đây là một trường hợp ít gặp vì thường côn trùng chết không gây nguy kịch cho bệnh nhân.


 


Nguyên nhân con côn trùng tuột sâu vào cổ họng bé là do khi bay vào miệng bé, khiến bé ho sặc sụa, khó thở, người mẹ đã lấy tay móc họng bé mong lấy được con vật ra ngoài. Chính vì thế nên côn trùng chui sâu hơn, cuối cuống họng, chèn đường thở của bé khiến bệnh nhi bị suy hô hấp nặng.

Bác sĩ Nguyễn Thế Huy khuyến cáo: Việc bị mắc dị vật đường thở rất hay gặp phải với trẻ em. Trẻ có thẻ bị bất cứ lúc nào, với nhiều loại dị vật khác nhau. Triệu chứng của trẻ khi nuốt, hốc, mắc phải các dị vật đường thở là trẻ đột ngột ho dữ dội, sặc sụa, khó thở, tím tái. Vì vậy phụ huynh phải bình tĩnh xử lý, tránh gây nguy hiểm thêm cho bé.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Kỷ tử được sử dụng từ rất lâu, tác dụng như thuốc bổ nguồn gốc thiên nhiên, giúp chống lão hóa, tăng cường sinh lý, tốt cho người tiểu đường.