Ia Grai: Đưa chính sách dân tộc vào cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Qua gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020), công tác dân tộc và các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Ia Grai (Gia Lai) đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận.
Ông Phan Trung Tường-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai-cho biết: “Huyện Ia Grai có 12 xã và 1 thị trấn, 26.075 hộ với 105.647 khẩu, trong đó tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm hơn 45%. Xác định công tác dân tộc là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, UBND huyện đã tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo chính quyền, các ban, ngành, địa phương quan tâm phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; kết hợp nhiều nguồn lực và chính sách đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và an sinh xã hội cho vùng đồng bào DTTS”.
  Bộ mặt các xã vùng DTTS ngày càng khởi sắc. Ảnh: T.N
Bộ mặt các xã vùng dân tộc thiểu số ngày càng khởi sắc. Ảnh: T.N
Giai đoạn 2015-2018, từ nguồn vốn Chương trình 135 thuộc hợp phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, huyện đã triển khai đầu tư xây dựng 43 công trình giao thông, 16 nhà sinh hoạt cộng đồng với tổng vốn trên 20 tỷ đồng. Đồng thời, huyện đã cấp hỗ trợ 239 con bò giống, hơn 3 tấn lúa giống và hơn 278,4 tấn phân bón các loại với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng cho người dân tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và giảm nghèo trong đồng bào DTTS.
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Đính-Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện-cho hay: “Phòng đã cùng với các ban, ngành liên quan tham mưu UBND huyện hỗ trợ 9 làng của 8 xã làm đường giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng, cải tạo vườn tạp, ổn định dân cư sau khi tách hộ với tổng kinh phí trên 9,7 tỷ đồng từ dự án định canh định cư; sửa chữa 104 công trình nước sinh hoạt tập trung và hỗ trợ bồn chứa nước cho 178 hộ. Cùng với hỗ trợ về đất sản xuất cho hơn 30 hộ đồng bào DTTS, huyện còn hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề chăn nuôi heo, bò sinh sản cho 323 hộ và giúp các hộ này vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất; phối hợp cấp 320 con bò giống, 334 tấn phân bón và hơn 403 kg lúa giống cho hộ nghèo, gia đình chính sách và già làng, trưởng thôn khó khăn; cấp muối I ốt cho 84.335 khẩu DTTS và hộ nghèo ở xã đặc biệt khó khăn”.
Với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân, 2 trạm y tế trung tâm cụm xã và 11 trạm y tế xã (12/13 đơn vị đạt chuẩn quốc gia) có cơ sở vật chất, trang-thiết bị đáp ứng được yêu cầu, góp phần kiểm soát các loại dịch bệnh như sốt rét, bướu cổ, lao, phong... Giai đoạn 2016-2018, huyện đã cấp 103.566 thẻ bảo hiểm y tế cho người DTTS và hộ sinh sống ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
Bên cạnh đó, huyện cũng đã tập trung mở rộng và nâng cấp hệ thống trường lớp, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục DTTS. Ông Phạm Văn Đại-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện-cho hay: “Trên địa bàn huyện có hơn 10.800 học sinh DTTS ở các bậc học phổ thông. Từ năm 2016 đến nay, 100% học sinh con hộ nghèo, cận nghèo được miễn giảm học phí theo quy định; 12.269 lượt học sinh các cấp được hỗ trợ chi phí học tập và chính sách nội trú với tổng số kinh phí trên 8,3 tỷ đồng; hỗ trợ 66 tấn gạo cho con em hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các trường phổ thông theo quy định”.
Mặt khác, gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, huyện chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS tại địa phương. Giai đoạn 2015-2018, địa phương đã cử 176 lượt cán bộ, công chức, viên chức người DTTS tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước... Hàng năm, UBND huyện rà soát, lập danh sách hơn 90 người có uy tín tại các làng đồng bào DTTS đề nghị UBND tỉnh ra quyết định công nhận. Đồng thời, thực hiện các chế độ, chính sách cho người có uy tín; mở các lớp tập huấn và hội nghị cung cấp thông tin, cấp ấn phẩm báo chí, tạo điều kiện cho người có uy tín đi tham quan học hỏi. Các ban, ngành, đoàn thể huyện còn phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức cho đội ngũ người có uy tín tham gia phát động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.
Trao đổi về công tác dân tộc ở cơ sở.   Ảnh: T.N
Trao đổi về công tác dân tộc ở cơ sở. Ảnh: T.N
Đề cập về một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn huyện đến năm 2020, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai nhấn mạnh: “Huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác dân tộc và chính sách dân tộc để thực hiện có hiệu quả. Tập trung nguồn lực đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, các xã vùng khó khăn phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo trong đồng bào DTTS. Tiếp tục ưu tiên thực hiện danh mục hỗ trợ sản xuất, các chương trình tái tạo môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, khôi phục cảnh quan, gìn giữ không gian phát triển cho người DTTS, khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh lâu dài của các vùng đồng bào DTTS, góp phần giảm nghèo và an sinh xã hội, đảm bảo thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS”.                        
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.