Nhà ở trung tâm Sài Gòn mà yên tĩnh đến lạ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngôi nhà như một khoảng đệm, chuyển tiếp giữa cuộc sống náo nhiệt và thế giới yên bình, gắn kết với thiên nhiên.
 

 

Sở hữu vị trí đắc địa với mặt tiền hướng phố, gia chủ muốn tận dụng lợi thế này để kinh doanh.
 

 

Tuy nhiên, chủ nhà vẫn muốn sống trong một không gian yên tĩnh, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi đường phố ồn ào.
 

 

Mặc dù đã trải qua nhiều lần tu sửa song đến nay, hệ thống mái kèo phức tạp vẫn còn nguyên vẹn.
 

 

Ngôi nhà có diện tích 169m2, xây trên nền đất rộng 205m2.
 

 

Đi qua sự náo nhiệt của khu vực mặt tiền, các kiến trúc sư dẫn dắt chúng ta đến một không gian sống hoàn toàn khác biệt, yên bình, thanh tịnh và trong lành hơn hẳn.
 

 

Không gian trung tâm trở thành bước đệm chuyển tiếp.
 

 

Các phòng chức năng được bố trí thông nhau, không vách ngăn.  
 

 

Một hồ nước nhỏ và tiểu cảnh xanh mướt giúp cân bằng không khí trong nhà.
 

 

Bàn ăn và bếp được đặt cạnh tiểu cảnh, lấy trọn vẹn nguồn ánh sáng tự nhiên.
 

 

Các phòng chức năng đều được bài trí đơn giản nhất có thể.
 

 

Cầu thang gỗ dẫn lên tầng 2.

Bình Nguyễn/Theo ArchDaily

Có thể bạn quan tâm

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

(GLO)- Sự hiện diện của màu xanh thiên nhiên như xương rồng mini, chậu kiểng lá nhỏ xinh nơi góc bàn làm việc cá nhân, nơi không gian giao dịch không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn cho mọi người mà góp phần lan tỏa hình ảnh công sở xanh, thân thiện với môi trường.