Xử phạt gần 4 tỷ đồng vi phạm quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 10-3, Bộ Y tế tổ chức hội nghị phối hợp quản lý thực phẩm bảo vệ sức khỏe năm 2020-2021 theo hình thức trực tuyến đến 64 điểm cầu. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và 63 địa phương.
Tại điểm cầu Gia Lai, dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.
Theo báo cáo của Cục An toàn thực phẩm của Bộ Y tế, trong 2 năm 2020 và 2021, qua rà soát trên báo, đài, website, mạng xã hội cũng như thông tin từ phóng viên, người tiêu dùng qua mail của đơn vị đã tiếp nhận phản ánh 197 sản phẩm vi phạm quy định về quảng cáo. Tổng số tiền xử phạt 76 cơ sở vi phạm về quảng cáo là gần 4 tỷ đồng. Cục An toàn thực phẩm cũng đã chuyển cho Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông 375 đường link với 67 đường link của facebook vi phạm quảng cáo để phối hợp xác định chủ thể.
Ở chiều ngược lại, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã cung cấp bằng văn bản thông tin chủ thể của 19 website vi phạm quảng cáo; gửi cho Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lâm Đồng, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Nam Định, Trung tâm Internet Việt Nam để yêu cầu phối hợp xử lý những tên miền vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo trên địa bàn quản lý.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Thiên Di
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Thiên Di
Cục An toàn thực phẩm cũng đã chuyển cho Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số của Bộ Công thương 24 đường link của sàn giao dịch thương mại điện tử quảng cáo vi phạm để xem xét, xử lý. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số yêu cầu Công ty TNHH Shopee tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm theo phản ánh. Kết quả, công ty này đã gỡ bỏ 79 gian hàng vi phạm, 107 sản phẩm vi phạm trên sàn giao dịch Shopee.vn.
Song song với đó, Cục An toàn thực phẩm cũng tham mưu cho Bộ Y tế ban hành văn bản tăng cường quản lý quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, hiện nay, do nhiều nguyên nhân, các vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe còn phổ biến. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để nâng cao hiệu quả trong hoạt động ngăn chặn vi phạm quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Phát biểu kết thúc hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý theo thẩm quyền việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người dân, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quy định của pháp luật về quảng cáo, xử lý nghiêm các văn nghệ sĩ tham gia quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe như thuốc chữa bệnh, thổi phồng công dụng, nêu tác dụng thông tin chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến kinh tế, sức khỏe của người tiêu dùng. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng đề nghị Bộ Công an kiểm tra xử lý nghiêm để làm gương chủ thể tên miền quảng cáo trên các trang mạng xã hội vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.
THIÊN DI

Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null