Xử lý các công trình chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào sử dụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long vừa ký công văn số 3221/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 10-12-2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về xử lý các công trình chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã đưa vào sử dụng.

Thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 10-12-2021 của HĐND tỉnh quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực (Nghị quyết số 07), UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 351/KH-UBND ngày 1-3-2022 triển khai thực hiện Nghị quyết số 07 và Quyết định số 97/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và biện pháp xử lý đối với các cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 07. Tuy nhiên, qua tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, tiến độ tổ chức thực hiện theo Nghị quyết số 07 còn rất chậm.

Qua rà soát trên địa bàn tỉnh còn tồn tại 201 cơ sở có hạng mục, công trình chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng, trong đó có 152 hạng mục, công trình được đầu tư xây dựng từ vốn đầu tư công.

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh, Quyết định số 97 của UBND tỉnh và xử lý triệt để các cơ sở chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch số 351; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong việc xử lý các cơ sở chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng.

Cán bộ công nhân viên Điện lực Pleiku tham gia diễn tập PCCC và cứu nạn cứu hộ. Ảnh: Hà Duy
Cán bộ công nhân viên Điện lực Pleiku tham gia diễn tập PCCC và cứu nạn cứu hộ. Ảnh: Hà Duy

Đối với các cơ quan, đơn vị và địa phương có cơ sở thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 07, Quyết định số 97 và các đơn vị, địa phương có công trình có nguồn vốn đầu tư công chưa được nghiệm thu về PCCC khẩn trương lập kế hoạch, đề xuất bố trí nguồn ngân sách để khắc phục các nội dung không đảm bảo yêu cầu về PCCC tại các cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý; báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 5-12-2023 để tổng hợp chung.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các ngành, các cấp; tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý nghiêm các đơn vị, địa phương không thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh (hoàn thành trước ngày 31-12-2023).

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo công tác tìm kiếm, cứu nạn. Ảnh: Bình Dương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn tàu cá bị mất liên lạc

(GLO)- Sáng 30-9, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh-chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn đối với tàu cá của ngư dân trên địa bàn tỉnh bị mất liên lạc.

Tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn nút giao Trần Hưng Đạo-Phạm Văn Đồng-Lê Lợi) sẽ tạm thời cấm các phương tiện giao thông từ 17 giờ đến 23 giờ ngày 30-9. Ảnh: M.T

Phân luồng tạm thời một số tuyến đường gần Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)-Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) vừa có thông báo về phân luồng, hướng dẫn tạm thời một số điểm, tuyến đường gần Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) đánh giá cao các ý kiến của doanh nghiệp tại Hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Đưa Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh thành nơi “đất lành chim đậu”

(GLO)- Sáng 27-9, tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Gia Lai với các doanh nghiệp hoạt động xuất-nhập khẩu tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, nhiều ý kiến tâm huyết, các giải pháp thiết thực đã được nêu ra để biến khu vực này thành nơi "đất lành chim đậu” cho các nhà đầu tư.

null