Xem xét xử lý đối tượng sử dụng súng trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 21-11, Công an huyện Đak Đoa cho biết đang xem xét xử lý hành chính đối tượng Nguyễn Trường Sơn (SN 1985, trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku) về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ”.

Theo hồ sơ của Công an huyện Đak Đoa, đầu năm 2017, vợ chồng anh Võ Ánh (SN 1976, trú tại thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa) có nhờ chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo (SN 1976, trú tại TP. Pleiku) cầm cố giúp giấy tờ nhà tại ngân hàng để vay tiền. Khi không có tiền trả nợ ngân hàng, vợ chồng anh Ánh đã vay chị Thảo số tiền 700 triệu đồng.

 

Anh Võ Ánh bị Sơn dùng báng súng đánh vào sau gáy. Ảnh: V.N

Đến khoảng cuối tháng 9-2017, cả gốc và lãi của số nợ này là 850 triệu đồng. Vì không có tiền mặt, vợ chồng anh Ánh đã thỏa thuận sẽ trả nợ cho chị Thảo bằng nhà và đất. Trong khi đó, chị Thảo cũng đang nợ Nguyễn Trường Sơn hơn 200 triệu đồng nên đã thỏa thuận với Sơn sẽ cấn nợ bằng một phần nhà, đất đòi được từ vợ chồng anh Ánh. Vì không am hiểu giá nhà đất tại khu vực này, Sơn đã nhờ Trần Văn Tiến (SN 1987, trú tại xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang là chủ một tiệm cầm đồ) đến xem rồi định giá nhà đất.

Chiều 29-9, chị Thảo đi cùng một người bạn, còn Tiến đi cùng 2 nhân viên của tiệm cầm đồ đến nhà rẫy của vợ chồng anh Ánh. Xác định căn nhà này giá trị thấp không đủ để trả nợ nên tất cả cùng anh Ánh đến căn nhà khác bên quốc lộ 19, tại thôn Hà Lòng 2, xã Kdang. Lúc này, Sơn cũng đến để xem căn nhà. Tại đây, anh Ánh cho biết, căn nhà có giá 1,4 tỷ đồng.  Sau khi hỏi ý kiến của Tiến, Sơn cho rằng số tiền quá cao và 2 bên đã xảy ra cãi cọ về vấn đề này. Trong lúc to tiếng, Sơn đã rút khẩu súng mang theo ra đánh vào gáy anh Ánh. Thấy có xô xát, hàng xóm xung quanh xúm lại thì Sơn chĩa nòng súng xuống đất rồi bắn một phát đe dọa. Sau đó, Sơn cùng Tiến và chị Thảo đi về.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an tỉnh, Công an huyện Đak Đoa đã có mặt để điều tra, đồng thời gửi giấy triệu tập các đối tượng liên quan. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 1 vỏ đạn. Kết quả giám định tại Cục C54 (Bộ Công an) cho thấy, đây là vỏ  đạn của súng bắn đạn cao su RG88-một loại công cụ hỗ trợ, không phải là vũ khí quân dụng. Sau đó, Nguyễn Trường Sơn cũng đã ra trình diện cơ quan Công an và giao nộp khẩu súng này cùng 2 viên đạn khác. Sơn khai, khẩu súng này được một người ở tỉnh Bình Định tặng để phòng thân. Về phần anh Ánh, kết quả giám định thương tích là 0% nên cơ quan Công an không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Sơn.

Theo tra cứu hồ sơ của cơ quan Công an, Nguyễn Trường Sơn từng có 3 tiền án về các tội “Vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng”, “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Ngoài ra, Sơn từng 1 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ”.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

25 năm tù cho 3 bị cáo sa vào ma túy.

25 năm tù cho 3 bị cáo sa vào ma túy

(GLO)- Tòa án nhân dân khu vực 9-Gia Lai vừa đưa ra xét xử sơ thẩm 3 bị cáo trong vụ án “Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra trên địa bàn xã Ia Grai với tổng mức án 25 năm tù.

Công an xã Kbang nhập vai, làm clip “gây sốt” trên mạng xã hội.

Công an xã Kbang nhập vai, làm clip “gây sốt” trên mạng xã hội

(GLO)- Thay cho các cách tuyên truyền có phần khô khan, Công an xã Kbang đã đổi mới đầy sáng tạo với những clip đang “viral” khắp mạng xã hội. Chính những đoạn clip triệu view ấy khiến hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trở nên gần gũi hơn để người dân sẵn sàng trao gửi niềm tin.

9.950 phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá năm 2026

9.950 phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá năm 2026

(GLO)- Chiều 30-5, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước. Theo đó, có 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá.

Gia Lai: Xử lý 103 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái

Gia Lai: Xử lý 103 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái

(GLO)- Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, từ ngày 15-12-2025 đến 28-5-2026, đơn vị đã phát hiện và xử lý 103 vụ vi phạm liên quan đến giả mạo nhãn hiệu, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,346 tỷ đồng, trị giá tang vật vi phạm trên 4 tỷ đồng.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2026

Bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2026

(GLO)- Sáng 30-5, tại phường Pleiku, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chứng viên và nhân viên hỗ trợ nghiệp vụ công chứng.

null