Unicorp mất quyền cử đại diện Việt Nam thi Miss Universe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trong thông cáo gửi báo chí hôm 18-2, Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp) xác nhận đã tạm ngưng hợp tác với tổ chức Miss Universe trong việc giữ bản quyền cử đại diện dự thi từ năm 2023.
Hình ảnh H'Hen Niê khi vào Top 5 Miss Universe 2018. Cô cũng là đại diện Việt Nam có thành tích cao nhất tại cuộc thi này tính đến hiện tại. Ảnh: BTC

Hình ảnh H'Hen Niê khi vào Top 5 Miss Universe 2018. Cô cũng là đại diện Việt Nam có thành tích cao nhất tại cuộc thi này tính đến hiện tại. Ảnh: BTC

Đơn vị này cho biết những định hướng kinh doanh mới của tổ chức Miss Universe sau khi đổi chủ không còn phù hợp với chiến lược và mục tiêu phát triển lâu dài của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Vì vậy, Unicorp tạm ngưng hợp tác với tổ chức Miss Universe trong việc giữ bản quyền đề cử đại diện Việt Nam dự thi từ năm 2023.

Thay vào đó, Unicorp cho biết sẽ tập trung vào việc tiếp tục triển khai các chiến lược phát triển thương hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cùng định hướng hợp tác với các hoa hậu, á hậu, người đẹp sau khi tham gia cuộc thi.

Khánh Vân, Kim Duyên, Ngọc Châu là đại diện của Việt Nam dự thi Miss Universe những năm gần đây. Ảnh: FBNV

Khánh Vân, Kim Duyên, Ngọc Châu là đại diện của Việt Nam dự thi Miss Universe những năm gần đây. Ảnh: FBNV

Trước đó, tính từ năm 2008, Unicorp là đơn vị nắm giữ bản quyền, đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe như Thùy Lâm (2008), Võ Hoàng Yến (2009), Hoàng My (2011), Diễm Hương (2012), Trương Thị May (2013), Phạm Hương (2015), Lệ Hằng (2016), Nguyễn Thị Loan (2017), H’Hen Niê (2018), Hoàng Thùy (2019), Khánh Vân (2020), Kim Duyên (2021), Ngọc Châu (2022). Thành tích cao nhất mà đại diện Việt Nam đạt được là Top 5 Miss Universe 2018 của người đẹp H'Hen Niê.

Cũng trong thông cáo báo chí, đơn vị này cho biết sẽ cùng UniMedia tiếp tục lên kế hoạch tổ chức và chuẩn bị cho giai đoạn khởi động cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, dự kiến chung kết diễn ra vào cuối năm. “Unicorp khẳng định là đơn vị duy nhất nắm giữ quyền sở hữu đối với cuộc thi nói chung và thương hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nói riêng”, thông cáo báo chí nêu rõ.

Có thể bạn quan tâm