Trước thông tin số ca mắc COVID-19 đang gia tăng ở một số quốc gia, mà gần Việt Nam nhất là Thái Lan, nhiều người lo ngại dịch bệnh này có thể bùng phát trở lại
Kỳ vọng về vắc-xin Covid-19 dạng xịt mũi, từng được cho là dễ tiếp cận và hiệu quả hơn vắc-xin dạng tiêm, có thể bị lung lay bởi thông báo mới từ một trong các nhà sản xuất tiên phong là AstraZeneca.
Về dịch Covid-19 hôm nay 21-8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 1.561 ca mắc Covid-19, giảm so với ngày hôm qua. Tuy nhiên, so với các tuần trước đó số ca nặng và tử vong tăng.
(GLO)- Theo Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể xuất hiện các biến chủng mới, vắc-xin Covid-19 giảm khả năng miễn dịch theo thời gian.
Do tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, số ca mắc mới, nhập viện và tử vong giảm, người dân không có nhu cầu tiêm vắc-xin nhiều nên tỉnh Quảng Ngãi đề nghị trả lại gần 200.000 liều vắc-xin Covid-19.
Công ty TNHH MTV Vắc-xin và Sinh phẩm số 1 vừa sản xuất thành công hơn 1 triệu liều vắc-xin Covid-19 Spunik V và sẵn sàng đưa vào sử dụng tiêm chủng cho người dân.
Trong quá trình tiêm chủng tại trạm y tế xã Yên Sơn (huyện Quốc Oai, Hà Nội), đã xảy ra sự cố tiêm nhầm vắc-xin Comirnaty ngừa Covid-19 của hãng Pfizer-BioNtech cho 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi.
Theo Johnson & Johnson, việc tiêm một liều bổ sung cho loại vaccine một liều duy nhất này của hãng cũng giúp tăng miễn dịch, bảo vệ mạnh mẽ khỏi nguy cơ lây nhiễm virus.
Trong văn bản hỏa tốc ký ngày 29-7, gửi UBND TP HCM về tiêm chủng vắc-xin Covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, Bộ Y tế đề nghị chủ tịch UBND TP chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức tiêm chủng cho tất cả trường hợp từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn; ưu tiên tiêm chủng cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền và tăng tốc độ bao phủ tiêm chủng.
Trước làn sóng ca mắc mới tăng mạnh, nhiều nước đã triển khai chương trình tiêm phòng quy mô lớn bằng nhiều hình thức để đảm bảo hoạt động tiêm vắc-xin Covid-19 diễn ra nhanh chóng.
Trong các trận bóng đá ở vòng chung kết Euro 2020 đang diễn ra, những khán đài luôn chật kín người hâm mộ. Nhiều khán giả Việt Nam giật mình: Sao họ mạo hiểm thế? Không, họ không mạo hiểm.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dọa sẽ bỏ tù những người từ chối tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 khi nước này đang đối mặt với một trong những đợt dịch bùng phát tồi tệ nhất châu Á, với hơn 1,3 triệu ca nhiễm và hơn 23.000 người tử vong.
Thông điệp của Thủ tướng Suga Yoshihide nhấn mạnh việc Chính phủ Nhật Bản quyết định cung cấp 1 triệu liều vắc-xin cho Việt Nam là minh chứng cho tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước.
Quan chức kiểm soát dịch bệnh hàng đầu Trung Quốc cho biết nước này đang xem xét việc trộn lẫn các loại vắc-xin COVID-19 với nhau như một cách để nâng cao hơn nữa hiệu quả phòng bệnh.
Vắc-xin Covid-19 Covivac do Việt Nam sản xuất sẽ có giá không quá 60.000 đồng/liều, đáp ứng nhu cầu của mọi người dân. Trong tuần tới sẽ tiêm thử nghiệm lâm sàng.
Lô vắc-xin Covid-19 đầu tiên được nhập về Việt Nam đã đánh dấu một bước chuyển mới trong cuộc chiến với virus SARS-CoV-2. Chúng ta chủ động trang bị đội quân kháng thể cho người dân để tiêu diệt virus đáng sợ này.
Những người tình nguyện được lựa chọn để tiêm thử nghiệm vắc-xin Covid-19 phải là những người khỏe mạnh, không có bệnh nền và được khai thác kỹ về tiền sử sức khỏe, tình trạng dị ứng.
Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 2-12 cảnh báo các mạng lưới tội phạm có tổ chức nhiều khả năng sẽ bán vắc-xin Covid-19 giả hoặc trộm cắp nguồn cung.
Nga đang thử nghiệm lâm sàng vắc-xin thứ hai phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19), được đặt tên EpiVacCorona, tại một cơ sở nghiên cứu ở Siberia.
Bốn đơn vị trong nước đang chạy đua nghiên cứu, sản xuất vắc-xin Covid-19, bước đầu đã cho kết quả khả quan. Nếu Việt Nam chưa tự chủ được vắc-xin, Bộ Y tế cũng có cơ chế nhanh nhất để tiếp cận vắc-xin thế giới