(GLO)- Người dân phản ánh, ngày 12-3-2026, 6 cá nhân có hành vi phá rừng phòng hộ trên địa bàn xã Xuân An, trong đó có một người đàn ông thường được gọi là “ông Dư”.
Lực lượng chức năng xác định diện tích rừng bị phá tại tiểu khu 1768 (thuộc địa giới hành chính xã Đắk R’măng) là gần 8.500m2, trong đó, có hơn 6.000m2 quy hoạch rừng sản xuất.
Chiều 11-9, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án vụ phá rừng đầu nguồn sông Trà Bương (thuộc xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, Phú Yên; Báo SGGP đã liên tục thông tin, phản ánh năm 2021).
(GLO)- Ngày 26-7, ông Thái Thượng Hải-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hủy hoại 4,1 ha rừng tại xã Hbông, huyện Chư Sê.
Ba đối tượng gồm Lê Ngọc Hòa, Nguyễn Ngọc Dung và Ngô Hoàng Hải (cùng trú tại thôn Tân Hội, xã Sơn Hội) bị khởi tố về tội “Hủy hoại rừng,“ theo điểm B, khoản 1, Điều 243 Bộ luật Hình sự.
Từ nhiều tháng trở lại đây, người dân đã bắt đầu tự ý đào bới, san ủi hàng nghìn mét vuông đất rừng phòng hộ và bờ biển khiến danh thắng Ba Làng An bị xâm hại nghiêm trọng.
Hàng trăm người dân huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) đang lao vào rừng phòng hộ giáp ranh giữa tỉnh này với tỉnh Phú Yên, phá rừng lấy gỗ để bán cho người nuôi tôm làm lồng bè.
Ngày 3-11, đoàn công tác liên ngành gồm Kiểm lâm Đà Lạt, Đội Cảnh sát kinh tế thành phố Đà Lạt, Ban quản lý rừng Lâm Viên, UBND phường 12 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng tại lô A, khoảnh 1, tiểu khu 151, thuộc phường 12, thành phố Đà Lạt.