(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc đăng ký thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30-11-2024 của Quốc hội thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.
Chuyên gia kinh tế cho biết, quan sát thực địa tại một số vùng và các môi giới bất động sản thì tình hình thị trường không nóng sốt như các thông tin truyền thông và thị trường sang năm 2025 không lo sốt, có thanh khoản khá để người muốn bán thì bán được.
Không chỉ xinh đẹp và nổi tiếng, Song Hye Kyo còn là phú bà hàng thật, giá thật. Cô thậm chí không phải làm gì cũng kiếm được khoản tiền kếch xù từ khối tài sản có sẵn.
Tháng 8, thị trường đất nền ở nhiều huyện của Hà Nội trở nên “nóng” hơn bao giờ hết khi các phiên đấu giá đất liên tục “cháy hàng” với giá đấu phiên sau cao hơn phiên trước. Giới đầu cơ có chiêu bài, chiến thuật làm loạn giá đất.
Từ đầu năm 2024 đến nay, nhu cầu mua và đầu tư các sản phẩm nhà ở khá sôi động trên toàn quốc; các dự án mở bán mới đa phần nhận được sự quan tâm tích cực của thị trường.
Gia Lai triển khai 5 nhiệm vụ thu hút dự án đầu tư nước ngoài; Gia Lai chấn chỉnh sai phạm trong hoạt động đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; Lừa đầu tư bất động sản để chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng; Gia Lai gặp mặt, tháo gỡ khó khăn cho các hợp tác xã thành viên; Vụ giáo viên dạy Âm nhạc ở Trường Tiểu học Cù Chính Lan: Hàng chục phụ huynh yêu cầu Phòng GD-ĐT TP. Pleiku giải quyết dứt điểm; Giám sát việc quản lý và sử dụng vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tại huyện Kbang là những thông tin có trong bản tin hôm nay.
Liên quan đến vụ 22 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Q. Sơn Trà (Đà Nẵng) bị bà Dương Thị Ngọc Anh (1979, chuyên viên Chi nhánh VPĐKĐĐ) tuồn ra ngoài cho bà Đào Thị Như Lệ (1979, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) “mượn“, để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, ngày 8-9, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng cho hay, bước đầu đã xác định nguyên nhân bà Lệ chiếm đoạt số sổ đỏ trên là do đối tượng “vỡ nợ“ lên đến 500 tỷ đồng từ việc đầu tư bất động sản.