Trung Quốc phát triển công nghệ 'cắt cáp dưới đáy biển sâu'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung Quốc đã công bố một thiết bị nhỏ gọn có khả năng cắt đứt cáp và đường dây điện nằm sâu dưới đại dương.

Công nghệ này của Trung Quốc ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng, đặc biệt khi nó có thể gây ra mối lo ngại về hoạt động phá hoại các mạng lưới thông tin liên lạc dưới biển và cơ sở hạ tầng năng lượng toàn cầu.

Công nghệ cắt cáp dưới biển của Trung Quốc thực sự tạo ra mối đe dọa với cáp quang quốc tế
Công nghệ cắt cáp dưới biển của Trung Quốc thực sự tạo ra mối đe dọa với cáp quang quốc tế

Thiết bị này được phát triển bởi Trung tâm nghiên cứu Khoa học tàu thủy Trung Quốc (CSSRC) và Phòng Thí nghiệm trọng điểm nhà nước về phương tiện có người lái dưới biển sâu. Mục tiêu của thiết bị là nhắm đến các loại cáp bọc thép, vốn được sử dụng để truyền tải 95% dữ liệu toàn cầu. Với khả năng cắt dây ở độ sâu lên tới 4.000 mét, gấp đôi độ sâu của các cơ sở hạ tầng thông tin hiện có, công cụ này được thiết kế để tích hợp với các tàu ngầm có người lái và không người lái tiên tiến của Trung Quốc, bao gồm dòng Fendouzhe (Striver) và Haidou.

Mặc dù ban đầu được phát triển cho mục đích cứu hộ dân sự và khai thác đáy biển, tuy nhiên tiềm năng sử dụng kép của thiết bị này đã gây ra lo ngại cho nhiều quốc gia. Việc cắt cáp gần các điểm chiến lược như Guam - vốn quan trọng đối với chiến lược phòng thủ của quân đội Mỹ. Nó cũng có thể dẫn đến sự gián đoạn thông tin liên lạc toàn cầu và gây ra một cuộc khủng hoảng địa chính trị.

Cách để Trung Quốc thực hiện công nghệ cắt cáp dưới biển

Theo nhóm nghiên cứu do kỹ sư Hu Haolong dẫn đầu, thiết kế của thiết bị đã giải quyết thành công nhiều thách thức kỹ thuật do điều kiện biển sâu gây ra. Với áp suất nước vượt quá 400 ATM ở độ sâu 4.000 mét, lớp vỏ hợp kim titan và lớp đệm bù dầu của thiết bị giúp ngăn ngừa nổ trong quá trình sử dụng lâu dài. Để cắt được cáp gia cố bằng thép, nhóm nghiên cứu đã phát triển một bánh mài phủ kim cương có đường kính 150 mm và quay với tốc độ 1.600 vòng/phút, tạo ra đủ lực để phá vỡ thép mà không làm xáo trộn trầm tích biển.

Thiết bị này được thiết kế cho tàu ngầm có nguồn điện hạn chế, với động cơ một kilowatt và bộ giảm tốc 8:1 giúp cân bằng mô-men xoắn hiệu quả. Được vận hành bằng cánh tay rô-bốt trong điều kiện tầm nhìn gần như bằng không, thiết bị cũng tích hợp công nghệ định vị tiên tiến để đảm bảo căn chỉnh chính xác.

Việc ra mắt thiết bị này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng sự hiện diện của Trung Quốc trong cơ sở hạ tầng dưới nước. Bắc Kinh hiện vận hành đội tàu ngầm lớn nhất thế giới với khả năng tiếp cận mọi khu vực trên đại dương. Thiết bị cắt cáp mới có thể được vận hành từ các thiết bị không người lái tàng hình, cho phép thực hiện mà không cần nổi lên mặt nước.

Các nhà khoa học Trung Quốc khẳng định thiết bị này được thiết kế để hỗ trợ "phát triển tài nguyên biển", tuy nhiên bước đột phá này cũng có thể giúp Trung Quốc củng cố vị thế là cường quốc hàng hải và thúc đẩy nền kinh tế xanh nhằm đạt mục tiêu dài hạn của quốc gia này.

Theo Kiến Văn (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam tăng 1 bậc về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2026

Việt Nam tăng 1 bậc về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2026

(GLO)- Tối 29-9 (theo giờ Việt Nam), tại Geneva, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã công bố Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2026. Kết quả cho thấy chỉ số GII của Việt Nam tiếp tục được cải thiện, xếp hạng 43/139 quốc gia, nền kinh tế, tăng 1 bậc so với năm 2025.

Trung Quốc dùng AI lập bản đồ địa chất toàn sao Hỏa

Trung Quốc dùng AI lập bản đồ địa chất toàn sao Hỏa

(GLO)- Trung Quốc đặt mục tiêu đến cuối năm 2028 hoàn thành bản đồ địa chất thế hệ mới bao phủ toàn bộ sao Hỏa với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), phục vụ nghiên cứu lịch sử địa chất hành tinh đỏ và chuẩn bị cho sứ mệnh Thiên Vấn-3.

Singapore tăng tốc chuẩn bị vắc xin mRNA ứng phó đại dịch mới

Singapore tăng tốc chuẩn bị vắc xin mRNA ứng phó đại dịch mới

(GLO)- Singapore đang chuẩn bị hỗ trợ chương trình thí điểm phát triển và sản xuất vắc xin cúm mRNA trong nước, nhằm tăng cường năng lực ứng phó với các đại dịch tương lai, trong đó có nguy cơ từ một mầm bệnh chưa được xác định, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gọi là “Disease X”.

gia-lai-mua-eSIM Viettel-chi-125.000đ

Trải nghiệm vượt trội với eSIM Viettel

(GLO)- Viettel vừa cho ra mắt gói cước eSIM 5G tốc độ cao, mang đến trải nghiệm kết nối di động vượt trội với dung lượng 10GB/ngày, mức giá 125.000đ cho chu kỳ 30 ngày. Đây là ưu đãi độc quyền dành cho khách hàng hòa mạng mới eSIM.

Vì sao Google muốn đưa AI lên không gian?

Vì sao Google muốn đưa AI lên không gian?

(GLO)- Google đang thử nghiệm khả năng đưa chip trí tuệ nhân tạo (AI) lên quỹ đạo, nhằm nghiên cứu một hướng mới cho hạ tầng điện toán, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của AI ngày càng tăng.

null