Trong 24 giờ, Australia có cả cháy rừng lẫn lũ lụt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Reuters ngày 4/10 đưa tin, chưa đầy 24 giờ kể từ khi người dân ở nhiều vùng thuộc bang Victoria của Australia sơ tán khỏi đám cháy rừng trên diện tích 17 ngàn ha, chính quyền liền cảnh báo lũ lụt khi mưa lớn dập tắt đám cháy và dâng cao trên các con sông.
Ngập lụt ở thành phố Sale, bang Victoria. Ảnh: LDO

Ngập lụt ở thành phố Sale, bang Victoria. Ảnh: LDO

Cục Khí tượng Australia dự kiến lũ quét sẽ kéo dài. Theo Giám đốc điều hành Tim Wiebusch của cơ quan dịch vụ khẩn cấp bang Victoria, nhiều nơi trong bang ghi nhận lượng mưa lên tới 150 mm, gần gấp 8 lần mức trung bình của bang trong tháng 9 và dự kiến còn lớn hơn.

Ông Wiebusch cho biết: "May mắn thay đã có mưa dập tắt hai đám cháy. Nhưng trong 24, 48 giờ tới, lũ quét, lũ ven sông thực sự là rủi ro chính. Mọi người cần cảnh giác".

Mưa xuất hiện vào thời điểm trái mùa, từ đầu tháng 9. Theo Cục Khí tượng, tháng trước là tháng 9 khô kỷ lục, với lượng mưa thấp hơn 71% so với mức trung bình giai đoạn 1961-1990.

Ở bang New South Wales lân cận, một vụ cháy rừng rộng 5.200 ha ngoài tầm kiểm soát gần thị trấn Bermagui, cách Sydney khoảng 300 km về phía tây nam.

El Nino gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan từ cháy rừng đến lốc xoáy và hạn hán kéo dài cùng với những bất thường khác, khiến cơ quan chức năng Úc vất vả triển khai phương án đối phó.

Có thể bạn quan tâm

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

(GLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23/4 chỉ trích cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm", khẳng định nước này có quyền duy trì "quan hệ thương mại bình thường" với tất cả quốc gia, trong đó có Nga.