Tình trạng khẩn cấp cao nhất ở Kursk, Nga điều thêm binh lính, vũ khí hạng nặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nga ban bố tình trạng khẩn cấp mức cao nhất ở Kursk, giáp biên giới Ukraine trong bối cảnh giao tranh chỉ cách nhà máy điện hạt nhân cùng tên “vài chục km”.

"Sau cuộc họp của ủy ban chính phủ về phòng ngừa và ứng phó các tình huống khẩn cấp, chúng tôi quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang ở khu vực Kursk"-hãng thông tấn Anadolu dẫn thông báo của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga ngày 9-8.

Tình trạng khẩn cấp liên bang là mức cao nhất trong hệ thống của Nga. Mức độ được xác định theo quy mô thảm họa, số lượng người chết và bị thương, cũng như thiệt hại cụ thể.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Ukraine triển khai nhiều quân sĩ và vũ khí trang bị, bao gồm cả xe tăng và xe bọc thép, tấn công xuyên biên giới vào khu vực Kursk ở Tây Nam nước Nga từ ngày 6-8. Các cuộc đụng độ giữa lực lượng Nga và Ukraine đã diễn suốt 4 ngày qua.

Nga di tản người dân ở khu vực Kursk ngày 9-8. Ảnh: AA
Nga di tản người dân ở khu vực Kursk ngày 9-8. Ảnh: AA

Bộ Quốc phòng Nga ban đầu báo cáo rằng 300 quân Ukraine, 11 xe tăng và 20 xe bọc thép đã vượt qua biên giới Nga hôm 6-8. Ngày hôm sau, Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov tuyên bố rằng khoảng 1.000 quân nhân Ukraine đã tham gia chiến dịch.

Chính quyền Nga đã tổ chức cuộc di tản lớn với hàng ngàn người được lệnh rời khu vực chiến sự.

Song song đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 9-8 thông báo đang triển khai thêm binh lính và vũ khí đến quận Sudzhansky của Kursk, bao gồm bệ phóng rốc-két đa nòng BM-21 Grad, pháo, xe tăng... - theo hãng tin TASS.

Al Jazeera dẫn lời giới chức Nga cho hay hiện tại giao tranh chỉ cách nhà máy điện hạt nhân Kursk "vài chục km".

"Có những hoạt động quân sự vượt qua biên giới của chúng tôi vài chục km. Tình hình rất căng thẳng. Tình trạng khẩn cấp đang có hiệu lực" – ông Igor Korpunkov, thị trưởng thị trấn Kurchatov, nơi có nhà máy điện hạt nhân Kursk, cho hay.

Mặc dù vậy, tất cả các dịch vụ, doanh nghiệp, bao gồm cả chính quyền địa phương vẫn hoạt động bình thường-thị trưởng nói thêm.

Máy bay ném bom Sukhoi Su-34... Ảnh: Reuters

Máy bay ném bom Sukhoi Su-34... Ảnh: Reuters

...và bệ phóng rốc-két đa nòng BM-21 Grad được điều đến Kursk. Ảnh: Reuters

...và bệ phóng rốc-két đa nòng BM-21 Grad được điều đến Kursk. Ảnh: Reuters

Lầu Năm Góc lên tiếng

Bà Sabrina Singh, phó thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ, ngày 9-8 khẳng định Ukraine "đang tự vệ" và cuộc xâm nhập qua biên giới Nga vẫn tuân thủ chính sách liên quan đến vũ khí Mỹ.

“Chính sách về vũ khí của chúng tôi vẫn đang được tuân thủ và ngay từ đầu, chúng tôi luôn ủng hộ Ukraine tự vệ trước các cuộc tấn công đến từ bên kia biên giới" - bà Singh nói, song từ chối tiết lộ chi tiết.

Theo Hải Hưng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null