Tổng thống Ukraine công bố kế hoạch hòa bình 20 điểm
Trong cuộc họp báo hôm 23-12, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết dự thảo kế hoạch hòa bình mới nhất gồm 20 điểm đã được phái đoàn Ukraine và Mỹ thống nhất trong các cuộc đàm phán cuối tuần qua tại bang Florida.
Theo dự thảo, Nga và Ukraine sẽ ngừng giao tranh ở chiến tuyến hiện nay và đàm phán về các khu phi quân sự.
"Tại tỉnh Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson, ranh giới bố trí lực lượng tính đến thời điểm ký kết thỏa thuận sẽ được công nhận là tiền tuyến thực tế giữa hai bên. Một nhóm công tác sẽ được thành lập để quyết định hoạt động tái triển khai lực lượng nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời đánh giá thông số của những đặc khu kinh tế tiềm năng trong tương lai", ông nói.
Một điểm trong dự thảo nêu rằng Ukraine phải tổ chức bầu cử tổng thống càng sớm càng tốt sau khi thỏa thuận hòa bình được ký kết.
Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cho biết Kiev và Washington chưa đạt được đồng thuận về vấn đề lãnh thổ. Kế hoạch mới không buộc Ukraine lập tức rút quân hay thiết lập khu phi quân sự, những điều khoản mà trước đây Kiev phản đối hoặc tránh né, nhưng đã lần đầu đưa vào đàm phán để có thể xem xét trong tương lai.
Lại nổ ở thủ đô Moscow, 3 người thiệt mạng
Một vụ nổ gần xe cảnh sát giao thông xảy ra trong đêm 23-12 (giờ địa phương) trên phố Yeletskaya, phía Nam thủ đô Moscow (Nga), làm 3 người thiệt mạng, trong đó có 2 sĩ quan cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.
Theo Ủy ban Điều tra Nga, vụ việc xảy ra vào đêm 23-12 trên phố Yeletskaya. Hai sĩ quan thuộc lực lượng tuần tra giao thông đường bộ phát hiện một người có biểu hiện khả nghi ở gần xe công vụ của cảnh sát. Khi họ tiến lại gần để kiểm tra và khống chế đối tượng, một thiết bị nổ đã được kích hoạt. Vụ nổ khiến hai sĩ quan cảnh sát cùng người đứng gần họ thiệt mạng tại chỗ.
Cơ quan điều tra Liên bang Nga đã khởi tố vụ án hình sự theo các điều khoản về hành vi xâm phạm tính mạng nhân viên cơ quan thực thi pháp luật và tội lưu hành trái phép thiết bị nổ.
Vụ việc xảy ra chỉ 1 ngày sau khi Trung tướng Fanil Sarvarov, Cục trưởng Cục Huấn luyện Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga thiệt mạng trong một vụ nổ xe hơi cũng tại khu vực phía Nam Moscow.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về căng thẳng Mỹ - Venezuela
Hôm 23-12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành họp khẩn, theo yêu cầu của Venezuela, bàn về căng thẳng với Mỹ liên quan đến việc Washington tăng cường các hoạt động quân sự gần nước này và việc tịch thu tàu chở dầu của Venezuela.
Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tăng cường đối thoại để giải quyết vấn đề. Theo Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách Trung Đông, châu Á và Thái Bình Dương, ông Khaled Khiari, sự hiện diện và các hoạt động quân sự của Mỹ ở phía Nam vùng biển Caribe, ngoài khơi bờ biển Venezuela, đã gia tăng sau cuộc họp gần nhất của Hội đồng Bảo an về căng thẳng Mỹ - Venezuela hôm 10-10. Đại diện Liên Hợp Quốc khẳng định, “đối thoại là con đường khả thi duy nhất hướng tới hòa bình”.
Sau cuộc họp, từ Venezuela, Tổng thống Nicolas Maduro cho biết, Hội đồng Bảo an đang dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho Venezuela và quyền tự do hàng hải và tự do thương mại.
Nga đặt mục tiêu xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng trong 10 năm tới
Nga cho biết nước này đặt mục tiêu xây dựng một nhà máy cung cấp năng lượng hạt nhân trên Mặt Trăng trong thập niên tới nhằm phục vụ chương trình quốc gia thám hiểm Mặt Trăng, cũng như hỗ trợ trạm nghiên cứu chung Nga – Trung Quốc.
Trong thông cáo công bố ngày 24-12, Tập đoàn vũ trụ nhà nước Nga Roscosmos cho biết cơ quan này đặt mục tiêu hoàn thành một nhà máy năng lượng trên Mặt Trăng trước năm 2036 và đã ký hợp đồng triển khai với Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Lavochkin.
Lộ trình triển khai tham vọng này bao gồm thiết kế các tàu vũ trụ thế hệ mới, thử nghiệm-mô phỏng trên mặt đất, tiến hành các chuyến bay thử nghiệm, trước khi triển khai đồng bộ toàn bộ hạ tầng trực tiếp trên bề mặt Mặt Trăng.
Số lượng tỷ phú tự thân dưới 30 tuổi đạt mức cao kỷ lục
Theo phân tích từ Forbes, năm 2025 ghi nhận số lượng tỷ phú tự thân ở độ tuổi 20 cao nhất từ trước đến nay với khoảng 13 người, vượt xa kỷ lục 7 người được thiết lập trước đó.
Phần lớn những nhà sáng lập trẻ và siêu giàu này đã tích lũy tài sản bằng cách nhanh chóng nắm bắt cơ hội trong ngành AI đang bùng nổ. Trong số 11 doanh nhân trẻ trở thành tỷ phú chỉ trong vài tháng qua, có tới 8 người sở hữu khối tài sản khổng lồ nhờ các sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực AI.
Đáng chú ý, một trong số 11 doanh nhân dưới 30 tuổi gia nhập danh sách siêu giàu vào cuối năm nay là cô Luana Lopes Lara, người vừa trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Đầu tháng này, khối tài sản của Lopes Lara đã tăng vọt lên mức 1,3 tỷ USD sau khi startup thị trường dự đoán Kalshi của cô đạt mức định giá lên tới 11 tỷ USD.