Ukraine và Mỹ chuẩn bị các tài liệu về đảm bảo an ninh
Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 23-12 cho biết ông đã nghe báo cáo chi tiết từ Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umierov và Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Andrii Hnatov, về kết quả các cuộc gặp của họ với phái đoàn Mỹ.
Ông Zelensky cho biết, kết quả của các cuộc gặp là việc soạn thảo một số dự thảo văn kiện. Cụ thể, có các tài liệu liên quan đến bảo đảm an ninh cho Ukraine, tái thiết đất nước và khuôn khổ cơ bản cho việc chấm dứt cuộc xung đột hiện nay với Nga.
“Các điểm thảo luận trong ngày hôm nay được xây dựng theo cách phù hợp với mục tiêu thực sự chấm dứt xung đột và nhu cầu ngăn chặn một cuộc xung đột mới. Mỗi vòng đàm phán và mỗi cuộc gặp đều góp phần bảo vệ lợi ích của Ukraine, và chúng tôi sẽ tiếp tục công việc này theo tinh thần xây dựng như vậy”, ông nói.
Tổng thống Zelensky cũng gửi lời cảm ơn tới các đối tác châu Âu vì sự ủng hộ dành cho Ukraine.
Lính đánh thuê Mỹ tử trận ở Ukraine
Truyền thông Mỹ đưa tin 2 lính đánh thuê là công dân nước này đã thiệt mạng ở Ukraine hồi đầu tháng 12.
Tạp chí Newsweek tiết lộ hai lính đánh thuê Mỹ thiệt mạng khi tham gia cuộc xung đột ở Ukraine hồi đầu tháng tên là Ty Wingate Jones và Brian Zacherl và cả hai “đều phục vụ trong Quân đoàn quốc tế trực thuộc chỉ huy của Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR)”. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong của hai người này không được công bố.
Dựa trên số liệu do tờ New York Times công bố, kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra cuối tháng 2-2022, ít nhất 92 công dân Mỹ được báo cáo đã thiệt mạng khi tham gia chiến đấu cho Kiev.
Belarus cảnh báo dùng tên lửa Oreshnik đáp trả những hành động gây hấn
Bộ trưởng Quốc phòng Belarus tuyên bố tên lửa siêu vượt âm Oreshnik xuất hiện tại nước này là nhằm phản ứng trước các hành động gây hấn.
Trong một cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Quốc phòng Viktor Khrenin cho biết: "Tổ hợp tên lửa siêu vượt âm Oreshnik được triển khai trên lãnh thổ Belarus để phương Tây hiểu rằng họ sẽ gánh chịu những thiệt hại không thể chấp nhận nếu tìm cách can thiệp vào công việc của chúng tôi”.
Ông Khrenin khẳng định Oreshnik là vũ khí phục vụ mục tiêu răn đe chiến lược, là cách phản ứng lại những hành động bị Minsk coi là mang tính gây hấn. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng triển khai loại tên lửa này tới Belarus không nhằm gia tăng tình trạng căng thẳng ở châu Âu.
Bộ trưởng Quốc phòng Belarus cho biết hệ thống Oreshnik dự kiến được đưa vào trạng thái trực chiến trong tháng này.
Mỹ giữ thuế chip Trung Quốc ở mức 0%, lên kế hoạch áp thuế từ năm 2027
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (OSTR) tuyên bố kế hoạch áp thuế đối với chất bán dẫn nhập khẩu từ Trung Quốc. Các mức thuế này ban đầu đang ở 0%, dự kiến sẽ tăng trong vòng 18 tháng, đạt mức thuế mới chưa được công bố vào ngày 23-6-2027.
Động thái này là một phần của các biện pháp thương mại rộng hơn và diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tham vấn với chính phủ Trung Quốc theo Mục 303 của Đạo luật Thương mại. Một cuộc điều tra diễn ra kéo dài một năm về việc Trung Quốc nhập khẩu chip vào Mỹ, do chính quyền ông Biden khởi xướng và do Đại diện Thương mại Mỹ dẫn đầu.
Các quan chức nhấn mạnh rằng chương trình thuế quan này vẫn tiếp tục được lập kế hoạch, các mức thuế chính xác sẽ được xác định trong tương lai.
Rơi máy bay hải quân Mexico, 4 người thiệt mạng
Một máy bay cỡ nhỏ của hải quân Mexico chở 4 sĩ quan cùng 4 dân thường đã gặp nạn và rơi xuống vùng biển gần đảo Galveston thuộc bang Texas của Mỹ. Tuần duyên Mỹ (USCG) xác nhận ít nhất 5 người đã thiệt mạng, một người mất tích và hai người được cứu sống.
Giới chức Texas cho biết máy bay gặp nạn khi đang tiếp cận sân bay quốc tế Galveston Scholes. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ cho biết khu vực này những ngày qua xuất hiện sương mù dày, làm giảm đáng kể tầm nhìn.
Đây là chuyến bay phối hợp giữa hải quân Mexico với Quỹ Michou y Mau, tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ điều trị cho trẻ em Mexico bị bỏng nặng. Một số nguồn tin tiết lộ phi cơ đang vận chuyển bệnh nhân bỏng để điều trị tại bệnh viện ở Galveston.