Cựu Bộ trưởng Năng lượng Ukraine bị bắt trên đường đào thoát sau nghi án tham nhũng
Cơ quan Phòng chống tham nhũng Quốc gia Ukraine cho biết trong vụ tham nhũng lớn nhất thời Tổng thống Volodymyr Zelensky, cựu Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushchenko đã bị bắt giữ khi đang tìm cách vượt qua biên giới.
Báo The Kyiv Independent và báo The Kyiv Post của Ukraine tối 15-2 dẫn thông báo cùng ngày của Cơ quan Phòng chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NBU) cho biết: “Hôm nay, trong lúc làm thủ tục qua biên giới, các thám tử của NABU đã bắt giữ một cựu bộ trưởng năng lượng trong khuôn khổ vụ án Midas”.
Tuy thông báo không nêu đích danh ông Halushchenko, nhưng chính trị gia này từng giữ chức Bộ trưởng Năng lượng và đã từ chức vào tháng 11 năm ngoái khi Cơ quan Phòng chống tham nhũng Quốc gia Ukraine phanh phui một kế hoạch rửa tiền quy mô lớn mà các nhà điều tra cho rằng do Tymur Mindich - một đồng minh của Tổng thống Volodymyr Zelensky - dàn dựng.
Ông Halushchenko đang bị Cơ quan Phòng chống tham nhũng Quốc gia Ukraine điều tra liên quan đến vụ tham nhũng rộng hơn tại công ty điện hạt nhân quốc gia Energoatom, được coi là vụ án chống tham nhũng lớn nhất trong nhiệm kỳ của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Tính đến nay, tám nghi phạm đã bị chính thức khởi tố.
Ngoại trưởng Mỹ thăm Slovakia và Hungary tăng cường hợp tác với các đồng minh
Ngày 15-2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bắt đầu chuyến thăm hai ngày đến Slovakia và Hungary, đánh dấu nỗ lực của Washington nhằm tăng cường quan hệ với các nước Trung Âu, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.
Tại Slovakia, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có các cuộc gặp và hội đàm với Thủ tướng Fico và Tổng thống Pellegrini. Ông Rubio nhấn mạnh, Mỹ mong muốn trở thành đối tác thực sự của châu Âu, hợp tác chặt chẽ với các đồng minh để đối phó với các thách thức an ninh ngày càng gia tăng, trong đó có làn sóng di cư ồ ạt hiện nay.
Theo Ngoại trưởng Rubio, Chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Trump sẽ không chỉ dừng lại ở các cuộc thảo luận xã giao mà sẽ cùng thực hiện những hành động cụ thể mang lợi ích cho người dân hai bên. Ông Rubio cũng kỳ vọng, mọi quốc gia sẽ hành động vì lợi ích quốc gia của mình, và khi lợi ích trùng khớp, đây sẽ là cơ hội đặc biệt để thiết lập quan hệ đối tác bền vững.
Sau Slovakia, Ngoại trưởng Rubio đã đến Hungary và sẽ có các cuộc gặp, hội đàm với Thủ tướng Orban và Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Szijjártó. Hai bên sẽ tập trung thảo luận về triển vọng đàm phán hòa bình ở Ukraine, tăng cường hợp tác song phương, cũng như việc định hình quan hệ Hungary-Mỹ trong tương lai.
“Hội đồng Hòa bình” cam kết đóng góp 5 tỷ USD để tái thiết Gaza
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các thành viên của “Hội đồng Hòa bình” mới được thành lập đã cam kết đóng góp 5 tỷ USD để tái thiết Dải Gaza, đồng thời chuẩn bị triển khai hàng nghìn nhân sự tham gia lực lượng ổn định và gìn giữ an ninh quốc tế tại vùng lãnh thổ này.
Viết trên mạng xã hội ngày 15-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cam kết sẽ được công bố chính thức khi hội đồng tổ chức cuộc họp đầu tiên tại Washington vào ngày 19-2 tới. Ông khẳng định “Hội đồng Hòa bình” sẽ trở thành một trong những tổ chức quốc tế có ảnh hưởng lớn và ông vinh dự được giữ vai trò Chủ tịch.
Tổng thống Trump nhấn mạnh các quốc gia thành viên cũng đã cam kết đóng góp nhân sự cho một lực lượng ổn định quốc tế và lực lượng cảnh sát địa phương nhằm duy trì an ninh và hòa bình tại Gaza. Ông đồng thời tuyên bố phong trào Hamas phải thực hiện cam kết giải giáp hoàn toàn và ngay lập tức, coi đây là điều kiện quan trọng để đảm bảo ổn định lâu dài.
Syria tiếp quản thêm căn cứ quân sự từ liên minh do Mỹ dẫn đầu
Theo RIA Novosti, Bộ Quốc phòng Syria ngày 15-2 cho biết đã bắt đầu triển khai các đơn vị quân đội tại căn cứ al-Shaddadi thuộc tỉnh Hasakah, sau khi các lực lượng liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu rút đi.
Thông báo nêu rõ: "Căn cứ quân sự al-Shaddadi ở tỉnh Hasakah đã được chuyển giao cho Quân đội Arab Syria kiểm soát dưới sự phối hợp với phía Mỹ."
Ngày 12-2, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã xác nhận việc rút quân hoàn toàn khỏi căn cứ al-Tanf và chuyển giao quyền kiểm soát căn cứ này cho quân đội Syria.