Qua vụ vay 8,5 triệu đồng bị tính nợ 8,8 tỉ đồng của một chủ thẻ tại Ngân hàng Eximbank, nhiều người nói thẳng thẻ tín dụng thì phải "tín" trước "dụng" sau.
Nhóm tội phạm trên lợi dụng chương trình thanh toán trả góp 0% qua cổng Alepay dành cho các khách hàng mua hàng trả góp trên các trang mạng điện tử có liên kết với cổng Alepay để lừa đảo.
Ngày 1.5, các ngân hàng tiếp tục có cảnh báo tới người dùng về nạn tin nhắn lừa đảo mạo danh hoành hành trở lại. Trước đó, chiêu thức lừa đảo chiếm đoạt quyền sử dụng số điện thoại rồi lấy tiền trong ứng dụng ngân hàng, ví điện tử cũng được cảnh báo.
Tối 25.2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phát thông báo tìm nhân chứng để điều tra vụ người đàn ông quốc tịch Pháp đánh rơi ví, bị quẹt thẻ tín dụng hơn 200 triệu đồng.
Tưởng rằng đã tất toán khoản vay là xong, sau đó khách hàng nhận được yêu cầu thanh toán khoản nợ 1.580 đồng. Khi thanh toán thì phải nộp thêm phí trả chậm gần 200.000 đồng. Khách hàng muốn hủy thẻ thì được yêu cầu phải gọi qua tổng đài.
Ứng dụng di động chứa nhiều nguy cơ tiềm ẩn như: truy cập đánh cắp các thông tin dữ liệu, lộ thông tin thẻ tín dụng, ứng dụng tự động gửi SMS rút tiền từ tài khoản người dùng, lây nhiễm mã độc...
Từ 3-3-2018, người đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước.