Thanh Hóa: Đột kích một xưởng sản xuất chế tạo pháo nổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đột kích vào một xưởng chế tạo pháo nổ, cơ quan công an Thanh Hóa thu giữ nhiều quả pháo và một lượng thuốc nổ đang được cất giấu.

Ngày 18.1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa đột kích, kiểm tra và bắt giữ một xưởng sản xuất pháo nổ, do đối tượng Lê Hữu Thiện (21 tuổi, trú tại xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn) làm chủ.
 

 Cơ quan công an khám xét nơi sản xuất pháo nổ của Lê Hữu Thiện. Ảnh: CATH
Cơ quan công an khám xét nơi sản xuất pháo nổ của Lê Hữu Thiện. Ảnh: CATH


Trước đó, sáng cùng ngày, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang Lê Hữu Thiện đang vận chuyển 152 quả pháo cối, có trọng lượng 1,5kg đi tiêu thụ. Qua đấu tranh, Thiện khai nhận số pháo trên do đối tượng tự sản xuất tại nhà riêng.

Khám xét tại nhà của Lê Hữu Thiện, lực lượng công an thu giữ: 0,1kg thuốc pháo, dây ngòi, keo, bột lưu huỳnh… và các dụng cụ dùng để sản xuất pháo nổ. Bước đầu, đối tượng khai nhận đã mua thuốc nổ trên về và sản xuất pháo rồi đem lên TP. Thanh Hóa bán kiếm lời.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

https://laodong.vn/phap-luat/thanh-hoa-dot-kich-mot-xuong-san-xuat-che-tao-phao-no-872029.ldo
 

Theo QUÁCH DU (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.