Tập trung triển khai phòng-chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Công văn số 460/UBND-NL về việc tập trung triển khai kế hoạch phòng-chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, từ đầu năm đến nay, cả nước có 74 ổ dịch bệnh dịch tả heo châu Phi (DTHCP) tại 19 tỉnh, thành phố, trên 2.700 con heo mắc bệnh, chết và bị tiêu hủy (trong đó có tỉnh Đak Lak giáp ranh với tỉnh Gia Lai); 10 ổ dịch bệnh viêm da nổi cục (VDNC) và 3 ổ dịch lở mồm long móng (LMLM); bệnh cúm gia cầm xảy ra tại 4 tỉnh với số gia cầm mắc bệnh, chết, tiêu hủy trên 6.600 con; 19 trường hợp người tử vong do bệnh dại tại 14 tỉnh, thành phố, tăng 10 ca so với cùng kỳ năm 2023.

Lực lượng chức năng huyện Đak Đoa phun tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi để hạn chế véc tơ gây bệnh. Ảnh Lê Nam

Lực lượng chức năng huyện Đak Đoa phun tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi để hạn chế véc tơ gây bệnh. Ảnh Lê Nam

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ngày 17-2-2024, tại thị trấn Kon Dơng (huyện Mang Yang) các lực lượng chức năng đã phát hiện 2 con bò/1 hộ nghi mắc bệnh LMLM; dịch bệnh có dấu hiệu lây lan nhanh, đến ngày 26-2-2024 đã có tổng số 12 con/9 hộ/3 làng (gồm: Đê Kốp Đuol, Đê Ktu, Đê Hrel của thị trấn Kon Dơng), thông báo xét nghiệm cho kết quả dương tính với vi rút gây bệnh LMLM. Đồng thời, cũng tại huyện Mang Yang, phát hiện 2 con chó nghi mắc bệnh dại (đã được địa phương tiêu hủy); ngày 24-2-2024 tại huyện Chư Sê xảy ra 1 trường hợp người tử vong do bệnh dại, nguyên nhân do chó nhà nuôi cắn và không đi điều trị dự phòng; công tác tiêm phòng vắc xin các năm 2022, 2023 cho đàn vật nuôi của tỉnh đạt thấp, nguy cơ dịch bệnh động vật tái bùng phát trên địa bàn tỉnh rất cao.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố: đối với các địa phương chưa bố trí kinh phí khẩn trương bố trí kinh phí theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 3-11-2023; các địa phương đã bố trí kinh phí nhưng chưa đầy đủ theo kế hoạch tiếp tục rà soát, bố trí theo đúng yêu cầu; các địa phương chưa phân khai kinh phí khẩn trương phân khai, cấp kinh phí cho công tác phòng-chống dịch bệnh động vật năm 2024, đảm bảo kịp thời mua sắm vắc xin, hóa chất, tổ chức các giải pháp phòng-chống dịch bệnh động vật đúng tiến độ theo kế hoạch. Định kỳ, trước ngày 25 hàng tháng báo cáo tiến độ bố trí kinh phí, kết quả tiêm phòng các loại vắc xin về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, theo dõi, đôn đốc.

Cán bộ thú y huyện Kông Chro tiêm vắc xin VDNC cho bò của người dân trên địa bàn huyện. Ảnh: Lê Nam

Cán bộ thú y huyện Kông Chro tiêm vắc xin VDNC cho bò của người dân trên địa bàn huyện. Ảnh: Lê Nam

Đồng thời, các địa phương chỉ đạo các phòng, ban, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và UBND cấp xã tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh động vật; tổ chức lấy mẫu trên đàn gia súc, gia cầm có dấu hiệu mắc bệnh, nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gửi xét nghiệm để xác định nguyên nhân gây bệnh nhằm phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý triệt để ổ dịch không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, giảm thiểu thiệt hại; phối hợp chặt chẽ với Chi cục Chăn nuôi và Thú y để triển khai đồng bộ các giải pháp phòng-chống, bao vây, khống chế các ổ dịch và trao đổi thông tin, báo cáo, xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra, tuyệt đối không dấu dịch.

Chỉ đạo UBND cấp xã, các cơ quan, đoàn thể, quán triệt đến từng thôn, làng, tổ dân phố tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền để thay đổi suy nghĩ, nâng cao nhận thức của người dân trong việc nuôi chó, mèo và phòng-chống bệnh dại. Khi nuôi chó mèo phải làm chuồng, khu nuôi nhốt riêng, nếu không có chuồng, khu nuôi nhốt thì không nuôi chó, mèo; đã nuôi chó, mèo thì phải tiêm phòng vắc xin dại định kỳ theo quy định; khi cho chó, mèo ra nơi công cộng phải có dây xích, rọ mõm, người dẫn dắt; tuyên truyền đến các thành viên trong gia đình, nhất là người già, trẻ em khi bị chó mèo cào, cắn phải thông báo cho người nhà và đến ngay cơ quan y tế để được hướng dẫn điều trị dự phòng; khi phát hiện những tổ chức cá nhân nuôi chó, mèo mà không có chuồng, khu nuôi nhốt riêng, không tiêm phòng vắc xin phòng dại định kỳ, cho chó, mèo ra nơi công cộng mà không có dây xích, rọ mõm, người dẫn dắt thì báo ngay cho lực lượng chức năng để kịp thời xử lý. Bố trí kinh phí mua vắc xin và tổ chức tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo đảm bảo đạt tỷ lệ ít nhất 70%, khi có ổ dịch dại xảy ra thì từ 80% tổng đàn trở lên. Giai đoạn cao điểm mùa khô là thời điểm dễ phát sinh nhiều loại dịch bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, thiếu nguồn thức ăn, nước uống làm suy giảm miễn dịch, do đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi phòng-chống kịp thời và chủ động các biện pháp chăm sóc cho đàn vật nuôi của mình.

Cán bộ thú y huyện krông Pa phun khử khuẩn khu vực lò giết mổ tập trung của huyện. Ảnh: Lê Nam

Cán bộ thú y huyện krông Pa phun khử khuẩn khu vực lò giết mổ tập trung của huyện. Ảnh: Lê Nam

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để dịch bệnh lây lan ra diện rộng do không bố trí đủ kinh phí, chủ quan, lơ là, thiếu sự phối hợp trong công tác phòng, chống dịch và chậm tiến độ trong việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý.

Cán bộ thú y phun hóa chất khử khuẩn khu vực giết mổ tập trung tại huyện Krông Pa. Ảnh: Lê Nam

Cán bộ thú y phun hóa chất khử khuẩn khu vực giết mổ tập trung tại huyện Krông Pa. Ảnh: Lê Nam

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc các địa phương bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch. Báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý đối với các địa phương không bố trí kinh phí, không thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền lây từ động vật sang người, nhất là phòng, chống bệnh dại; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về việc chủ động đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị dự phòng ngay khi bị chó, mèo cào, cắn; chuẩn bị đầy đủ vật tư, vắc xin, huyết thanh kháng dại để đảm bảo tiêm phòng cho người phơi nhiễm với vi rút gây bệnh dại và các nội dung khác tại Kế hoạch số 568/KH-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh về phòng-chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2022-2030.

Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung liên quan đến các khó khăn, vướng mắc tại các địa phương trong việc bố trí kinh phí phòng-chống dịch bệnh động vật và tham mưu UBND tỉnh xem xét việc hỗ trợ theo Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 3-11-2023 của UBND tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null