Tài nguyên du lịch: Cần khai thác, sử dụng hợp lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tài nguyên du lịch là cơ sở và là yếu tố cần thiết để xây dựng các sản phẩm du lịch. Tài nguyên du lịch của mỗi vùng có những đặc trưng khác nhau, do đó sẽ tạo ra các sản phẩm du lịch riêng biệt, độc đáo. Hiện nay, việc tận dụng tài nguyên du lịch sẵn có để đưa vào khai thác, phục vụ du khách đã và đang được các địa phương trong tỉnh triển khai rất tốt. Vấn đề đặt ra là cần khai thác, sử dụng sao cho hợp lý.
Có thể kể ra hàng loạt các hoạt động văn hóa du lịch tiêu biểu của nhiều địa phương thời gian qua như: Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya (huyện Chư Pah); Ngày hội hoa muồng vàng (huyện Chư Prông); Tuần lễ cỏ hồng và hội chợ nông sản (huyện Đak Đoa); Chợ phiên Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ); Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Kô (huyện Ia Grai); Lễ hội dâu da đỏ (thị xã An Khê)… Đây đều là những lễ hội tận dụng tài nguyên du lịch sẵn có để tổ chức. Các hoạt động này thu hút khá đông du khách đến tham quan và trải nghiệm, nhiều mặt hàng nông-thổ sản, sản phẩm nghề thủ công truyền thống được bày bán và tiêu thụ nhanh chóng, nhiều món ăn đặc trưng vùng miền được giới thiệu và quảng bá đã để lại những ấn tượng khó quên trong lòng du khách…
 Núi lửa Chư Đăng Ya. Ảnh: NGUYỄN LINH VINH QUỐC
Núi lửa Chư Đăng Ya. Ảnh: NGUYỄN LINH VINH QUỐC
Như vậy, có thể thấy việc khai thác nguồn tài nguyên du lịch hiện có của mỗi địa phương để phục vụ phát triển du lịch là điều cần làm hiện nay. Thứ nhất, như đã nhắc ở trên, tài nguyên du lịch của mỗi địa phương là không giống như nhau, vì thế càng nhiều tài nguyên được khai thác sẽ tạo ra các sản phẩm du lịch phong phú và đa dạng, thu hút ngày càng đông khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm. Thứ hai, các hoạt động này sẽ góp phần giúp người dân trong vùng phát triển kinh tế. Thứ ba là tạo được một “cuộc tranh đua ngầm” nhưng lành mạnh khiến các địa phương còn lại cũng phải tự đặt câu hỏi “Đâu là tài nguyên du lịch riêng có của mình?” để trên cơ sở đó xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng.
Với những lợi ích từ việc khai thác tài nguyên hiện có, để phát huy hơn nữa hoạt động này trong thời gian tới cần có thêm nhiều điều kiện. Trước hết, cần có sự kết nối từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã, sự liên kết giữa các địa phương lân cận với nhau nhằm trao đổi cách thức tổ chức, bố trí hoạt động hợp lý, thiết kế tour tuyến khoa học… Điển hình, tại Chợ phiên Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh vừa qua, du khách vẫn chưa nhận ra được phiên chợ vùng biên này có gì khác biệt so với phiên chợ những vùng khác vì ở đây thiếu đi sự liên kết. Nếu phiên chợ này có nhiều hơn nữa sự tham gia của một số gian hàng đến từ các tỉnh giáp giới thuộc Vương quốc Campuchia thì sẽ phong phú và hấp dẫn hơn rất nhiều.
Bên cạnh đó, việc tổ chức các hoạt động cần đưa vào kế hoạch định kỳ và có hướng xây dựng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng cho địa phương; tránh tình trạng tổ chức theo phong trào, thiếu chuyên nghiệp, manh mún, làm mất lòng tin của du khách. Cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về sự kiện bằng các hình thức khác nhau để nhiều người biết đến hoạt động của địa phương mình. Ngoài ra phải có biện pháp để nâng cao ý thức của du khách nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên du lịch. Nhiều trường hợp du khách đi hội hoa nhưng lại bẻ cành, hái hoa để làm đạo cụ chụp ảnh, hoặc sử dụng các dịch vụ ăn uống tại chỗ nhưng không giữ vệ sinh chung, gây ảnh hưởng đến mỹ quan của địa điểm tổ chức hoạt động du lịch. Mặt khác, để việc khai thác tài nguyên du lịch trở nên thuận lợi, cần phải xây dựng đồng bộ các cơ sở phục vụ du lịch như đường giao thông, khu vệ sinh công cộng, các dịch vụ đi kèm… Có như vậy mới đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của du khách.
Để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế và diện mạo của địa phương thì việc đầu tư cho du lịch là vấn đề thiết yếu hiện nay. Dù có tài nguyên du lịch đa dạng và phong phú nhưng nếu không biết cách khai thác, sử dụng hợp lý thì bất cứ nguồn tài nguyên nào cũng sẽ có nguy cơ bị cạn kiệt. Do đó, làm du lịch phải dựa trên sự hiểu biết và có sự hỗ trợ của các chuyên gia, làm theo lộ trình và dựa trên nguyên tắc bền vững, thống nhất, hợp tác và lâu dài.
 HUYỀN THƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

(GLO)- Tháng ba ở Tây Nguyên, khi bầu trời trong xanh và nắng bắt đầu rực rỡ, sắc hoa pơ lang đỏ thắm bừng lên trên cao nguyên Pleiku, như những đốm lửa trôi giữa mây trời. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa pơ lang còn mang trong mình thông điệp văn hóa sâu sắc.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Cù Lao Xanh thêm xanh…

Cù Lao Xanh thêm xanh…

(GLO)- Đã nhiều lần đến với xã đảo Nhơn Châu, nhưng lần nào hòn đảo nhỏ lọt thỏm giữa trùng khơi này cũng khiến tôi nôn nao khám phá cứ như thể lần đầu. Và trong thẳm sâu lòng mình, tôi luôn khe khẽ gọi nơi này bằng cái tên mộc mạc - Cù Lao Xanh.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

null