Siu Thuin: Điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với việc tích cực trong tuyên truyền, đấu tranh tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, ông Siu Thuin (SN 1976, buôn Plei Kual, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã trở thành công dân điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Thuin cho biết: Sau khi thu hoạch lúa, người dân thường đi đào chuột tại cánh đồng trên địa bàn. Lợi dụng việc đào chuột, một số người thiếu ý thức đã cạy phá, đập vỡ cống bê tông để lấy sắt thép mang đi bán phế liệu. Hành vi này làm hư hỏng các công trình thủy lợi, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu.

1-ong-siu-thuin-la-canh-tay-dac-luc-cua-cong-an-xa-ia-yeng-trong-dam-bao-an-ninh-trat-tu-tren-dia-ban-anh-rh.jpg
Ông Siu Thuin (bìa phải) là cánh tay đắc lực của Công an xã Ia Yeng (huyện Phú Thiện) trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: R.H

“Mỗi lần đi chăn bò hoặc thăm ruộng, tôi thấy nhiều trường hợp đập phá kênh thủy lợi để lấy sắt nên đến nói chuyện, nhắc nhở. Đồng thời, phản ánh sự việc đến Công an xã để có biện pháp ngăn chặn, xử lý. Đến nay, tình trạng xâm phạm công trình thủy lợi được hạn chế”-ông Thuin nói.

Hàng ngày, ông Thuin cũng tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Trước đây, một số thanh-thiếu niên trong xã thường xuyên tụ tập uống rượu, bia. Sau những cuộc nhậu, thanh-thiếu niên thường chạy xe rú ga, nẹt pô gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

“Để ngăn chặn tình trạng này, cùng với việc trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở gia đình, tôi rà soát, cung cấp thông tin cho Công an xã về địa điểm tụ tập, danh tính các trường hợp thường xuyên vi phạm để giáo dục, răn đe và xử lý theo quy định. Nhờ vậy, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông của thanh-thiếu niên đã giảm đáng kể”-ông Thuin cho hay.

1ong-siu-thuin-trao-doi-cong-tac-dam-bao-an-ninh-trat-tu-tren-dia-ban-voi-can-bo-cong-an-xa-ia-yeng-anh-rh.jpg
Ông Siu Thuin trao đổi công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn với cán bộ Công an xã Ia Yeng. Ảnh: R.H

Để vận động bà con làm căn cước công dân kịp thời, ông Thuin nói rõ về vai trò, lợi ích của căn cước công dân mang lại trong đời sống. Vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, ông tham gia cùng lực lượng chức năng rà soát những trường hợp đi làm ăn xa trở về địa bàn để thực hiện biện pháp khai báo, cách ly theo quy định. Đối với trường hợp khó khăn, ông tự bỏ tiền túi hỗ trợ nhu yếu phẩm giúp đỡ họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Trao đổi với P.V, Trung tá Rmah Thim-Trưởng Công an xã Ia Yeng-thông tin: Mặc dù không đảm nhiệm chức vụ gì trong các tổ chức, đoàn thể nhưng ông Thuin luôn tích cực tham gia cùng lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân. Ông là công dân gương mẫu, nhiệt tình. Từ năm 2020 đến nay, ông đã cung cấp cho Công an xã hàng chục thông tin có giá trị về an ninh trật tự.

“Ông Thuin chính là “cánh tay đắc lực” của lực lượng Công an trong đảm bảo an ninh trật tự. Với những đóng góp của mình, năm 2023, ông được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022”-Trung tá Thim cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.