Gia Lai cứu sống 2 bệnh nhân bị tai nạn giao thông nguy kịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 2 ngày cấp cứu tích cực, đến chiều 2-8, 2 người bệnh bị tai nạn giao thông nhập viện trong tình trạng nguy kịch đã được các y-bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai cứu sống.

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 31.7, anh L.H.S. (SN 1996, xã Biển Hồ) bị tai nạn giao thông và bị xe container cán qua, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng trong tình trạng nguy kịch.

Ghi nhận lâm sàng anh S. có vùng tổn thương da niêm tái nhợt, huyết áp tụt, mạch nhanh, máu chảy nhiều vùng đùi 2 bên, lóc da rộng đùi 2 bên (từ bẹn tới vùng gối), dập nát nhiều cơ đùi, lượng máu mất nhiều ước tính khoảng 1500-2000 ml, sốc mất máu nặng.

z6865693266800-ac8cb1d313a8901514df806c6e044791.jpg
Nhân viên y tế chăm sóc vết thương cho anh L.H.S. (xã Biển Hồ). Ảnh: ĐVCC

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, ê kíp y-bác sĩ tiến hành sơ cứu khẩn cấp, cho chụp CT toàn thân và chụp mạch máu chi dưới. Kết quả chụp CT cho thấy gãy mỏm ngang cột sống L4, L5 và rách tĩnh mạch đùi. Đây đều là những chấn thương nguy hiểm, đe doạ tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển mổ cấp cứu. Ê-kíp phẫu thuật do bác sĩ CKII Hoàng Anh Thuấn cùng các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh-Chấn thương chỉnh hình trực tiếp thực hiện. Ca phẫu thuật diễn ra khẩn trương. Bệnh nhân được truyền lên đến 8 đơn vị máu trong và sau mổ. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã tiến triển tốt và đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc và điều trị.

Trường hợp thứ hai cũng nhập viện cấp cứu do tai nạn giao thông vào khoảng 23 giờ 30 cùng ngày. Bệnh nhân là anh N.V.C. (SN 1980, xã Ia Grai), nhập viện trong tình trạng dập nát nặng vùng cổ chân và bàn chân phải; bàn chân phải tái nhợt, lạnh, mất tuần hoàn do đứt mạch máu cổ chân. Chấn đoán ban đầu bệnh nhân gãy hở độ 3C đầu dưới hai xương cẳng chân phải.

z6865820008810-95da69dcd0bd6848cd0e7445b82298f1.jpg
Anh N.V.C. (xã Ia Grai) nhập viện trong tình trạng dập nát nặng vùng cổ chân và bàn chân phải. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau sơ cứu, bệnh nhân được đưa vào phòng mổ. Ê-kíp khẩn trương tiến hành cắt lọc vết thương, cố định ngoài, nối lại mạch máu bị đứt. Sau mổ, bàn chân đã hồng ấm trở lại, dấu hiệu phục hồi tuần hoàn tốt. Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực để bảo tồn chi thể.

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thanh Hương-Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, với hệ thống thiết bị hiện đại, quy trình cấp cứu-phẫu thuật nhanh chóng, đội ngũ y-bác sĩ tận tâm với nhiều năm kinh nghiệm, Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai luôn sẵn sàng tiếp nhận những ca cấp cứu khó, nguy kịch, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, tối ưu thời gian “vàng” để giành lại sự sống cho người bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai cảnh báo gia tăng nhược thị ở trẻ

Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai cảnh báo gia tăng nhược thị ở trẻ

(GLO)- Theo Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai, qua khám sàng lọc cho thấy tỷ lệ trẻ bị nhược thị ở mức đáng lo ngại. Trung bình, cứ 10 trẻ đến khám có 6-7 trẻ bị tật khúc xạ, trong đó có 2-3 bệnh nhi bị nhược thị. Nhiều ca phát hiện muộn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập và thị giác.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai điều trị thành công cho bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Ảnh: ĐVCC

Cứu sống bệnh nhân ngừng tim do nhồi máu cơ tim

(GLO)-Ngày 15-8, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết, các bác sĩ Khoa Tim mạch can thiệp vừa cứu sống thành công ông N.B.T. (67 tuổi, quê Đồng Nai) bị ngừng tim, ngừng thở do nhồi máu cơ tim. Sau 9 ngày điều trị, bệnh nhân đã hồi phục, xuất viện với sức khỏe ổn định.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai thực hiện thủ thuật PEG cho bệnh nhân bị tai biến mạch máu não. Ảnh: ĐVCC

Thắp lên hy vọng sống cho người bệnh mất khả năng nuốt

(GLO)-Hai năm trước, thủ thuật mở thông dạ dày ra da qua nội soi (PEG) lần đầu được Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai áp dụng. Từ đó, nhiều bệnh nhân từng đối mặt nguy cơ suy kiệt vì mất khả năng nuốt đã tìm lại cơ hội được nuôi dưỡng đầy đủ, cải thiện sức khỏe.

null