Tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát huy truyền thống 94 năm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam-MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2024), Mặt trận các cấp trong tỉnh Gia Lai đã thể hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Qua đó, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định, phát triển của địa phương.

Ngày hội của cộng đồng dân cư

Rạng sáng 15-11, người dân làng Kon Sơ Lăl (xã Hà Tây, huyện Chư Păh) tập trung đông đủ tại khu vực nhà rông của làng. Bà con tất bật chuẩn bị để ngày hội chung của 9 thôn, làng diễn ra thật vui tươi, ấm cúng. Già làng Yưuh chia sẻ: “Người dân các làng về dự đều khen từ khâu tổ chức đến “mâm cỗ đoàn kết” nên mình rất phấn khởi!”.

Công tác chuẩn bị cho ngày hội được làng Kon Sơ Lăl chia theo từng giai đoạn và đều có sự tham gia, hưởng ứng tích cực của người dân. Trước đó 1 tháng, làng vận động mỗi hộ dân ủ 1 ghè rượu góp vui trong ngày hội. Một tuần trước, làng họp dân thống nhất nội dung công việc, phân công dọn vệ sinh đường làng, chuẩn bị hội trường, các tiết mục văn nghệ, cồng chiêng, đón tiếp đại biểu, liên hoan…

“Năm nay, làng mua 1 con heo, 1 con bò, chuẩn bị sẵn nguyên liệu để chế biến, nấu nướng cho kịp thời gian”-ông Yưuh thông tin.

ngay-hoi-dai-doan-ket-cac-khu-dan-cu-xa-ha-tay-dien-ra-o-lang-kon-so-lal.jpg
Ngày hội đại đoàn kết các khu dân cư xã Hà Tây diễn ra ở làng Kon Sơ Lăl. Ảnh: P.D

Ông Thưu-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Tây-cho biết: “Trước đây, các làng chia thành 3 cụm để tổ chức ngày hội. Sau này, các làng thống nhất tổ chức tập trung và luân phiên hết làng này đến làng khác cho đông vui, đầm ấm.

Ngoài kinh phí do chính quyền địa phương hỗ trợ, các làng đóng góp thêm. Vào ngày hội, mỗi làng góp 1-3 ghè rượu để chung vui. Riêng làng đăng cai thì mỗi hộ góp 1 ghè rượu”.

Huyện Chư Păh có 109 thôn, làng, tổ dân phố; người dân tộc thiểu số chiếm trên 55% dân số. Bà Hồ Thị Thảo-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện-cho hay: Căn cứ hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã cụ thể hóa và ban hành văn bản hướng dẫn Mặt trận các xã, thị trấn thực hiện. Lãnh đạo cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức thành viên cùng cấp về dự ngày hội và chung vui với bà con.

Với người dân ở làng Khôn (xã Ia Mơ, huyện Chư Prông), đây là năm đầu tiên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, các hộ dân đều chủ động chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch đẹp. Vì làng chưa có hội trường chung nên ngày hội tổ chức tại khoảnh sân rộng trước nhà trưởng thôn.

Ông Siu Buih-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Khôn-cho hay: “Ngoài kinh phí 5 triệu đồng do chính quyền địa phương hỗ trợ, dân làng tự nguyện đóng góp thêm 4 triệu đồng. Chúng tôi mua con heo gần 1 tạ, gạo nếp, nguyên liệu chế biến và thuê khung rạp. Bà con có mặt đông đủ. Đại diện lãnh đạo xã, Đội công tác địa bàn Đồn Biên phòng Ia Lốp, Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 (Binh đoàn 15) cũng tham gia với bà con rất vui, rất tình cảm.

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận đã phát động và ký giao ước thi đua chung tay xây dựng khu dân cư văn hóa, xóa bỏ hủ tục, thực hiện nếp sống mới”.

cac-em-nho-o-lang-khon-xa-ia-mo-huyen-chu-prong-hao-huc-tham-gia-ngay-hoi-dau-tien-cua-lang.jpg
Các em nhỏ ở làng Khôn (xã Ia Mơ, huyện Chư Prông) háo hức tham gia ngày hội đầu tiên của làng. Ảnh: P.D

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Ông Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-khẳng định: Sau hơn 20 năm triển khai thực hiện, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã đi vào nền nếp và trở thành nét đẹp trong cộng đồng các khu dân cư.

Trong khuôn khổ ngày hội, các khu dân cư cùng nhau ôn lại truyền thống MTTQ Việt Nam; đánh giá những kết quả đạt được sau 1 năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu. Đồng thời, phát động, ký cam kết thi đua, đề ra giải pháp thực hiện trong năm tiếp theo.

Từ ngày 1-11 đến nay, 1.576/1.576 khu dân cư trong tỉnh đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại ngày hội, cấp ủy, chính quyền địa phương đã biểu dương, khen thưởng 795 tập thể và 6.733 gia đình, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào, cuộc vận động. 1.193 phần quà đã được trao cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo.

Tự hào và tiếp nối truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, những năm qua, Mặt trận các cấp trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; gắn kết công tác Mặt trận với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc tại cơ sở…

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận các cấp đã tuyên truyền, vận động người dân đóng góp trên 120,8 tỷ đồng, hiến 529.908 m2 đất và tham gia gần 300 ngàn ngày công lao động để xây dựng các công trình dân sinh tại địa phương. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động được hơn 88,8 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 796 căn nhà “Đại đoàn kết” và sửa chữa 282 căn nhà; hỗ trợ vốn sản xuất, khám-chữa bệnh cho người nghèo, người già không nơi nương tựa, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán…

chu-tich-uy-ban-mat-tran-to-quoc-viet-nam-tinh-tran-minh-son-trao-tang-phan-qua-cua-tinh-uy-hdnd-ubnd-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-cho-ba-con-can-bo-thon-ha-ra-anh-nhu-nguyen.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn trao tặng phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho người dân, cán bộ thôn Hà Ra, xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang. Ảnh: N.N

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Phát huy những kết quả đạt được, Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định, phát triển của địa phương.

Tiếp tục triển khai các phong trào, cuộc vận động có trọng tâm, trọng điểm nhằm khơi dậy tinh thần thi đua lao động, sáng tạo và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024-2029) đi vào cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Ông Nguyễn Hoài Anh, tân Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, phát biểu nhận nhiệm vụ

Bộ Chính trị chỉ định 2 Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng và thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) đã được điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

An Vinh phát huy vai trò đảng viên trong phát triển kinh tế - xã hội

An Vinh phát huy vai trò đảng viên trong phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Thời gian qua, xã An Vinh (sáp nhập từ các xã An Vinh, An Trung, An Dũng thuộc huyện An Lão cũ) luôn xác định mỗi đảng viên không chỉ lan tỏa chủ trương, chính sách mà còn trực tiếp tham gia, dẫn dắt phát triển kinh tế-xã hội, giúp cải thiện đời sống nhân dân, củng cố tinh thần đoàn kết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null