Từ khóa: đại đoàn kết toàn dân tộc

Ia Phí phát huy vai trò người có uy tín

Ia Phí phát huy vai trò người có uy tín

(GLO)- Đội ngũ già làng và người có uy tín ở xã Ia Phí (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kết nghĩa thôn, làng: Vững vàng khối đại đoàn kết

Kết nghĩa thôn, làng: Vững vàng khối đại đoàn kết

(GLO)- Bên cạnh việc động viên, thăm hỏi, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị kết nghĩa với làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Gia Lai đã phát huy tinh thần trách nhiệm bám nắm địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cơ sở.

Pleiku tập trung chỉ đạo đại hội Mặt trận cấp xã

Pleiku tập trung chỉ đạo đại hội Mặt trận cấp xã

(GLO)- Từ quý IV-2023 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku đã tập trung chỉ đạo các mặt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029 theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

“Hạt nhân” tập hợp và gắn kết cộng đồng

“Hạt nhân” tập hợp và gắn kết cộng đồng

(GLO)- Với phương châm “gần dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, đội ngũ trưởng ban công tác Mặt trận, già làng, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn khẳng định vai trò “hạt nhân” ở buôn làng, góp phần xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người nối nhịp cầu đoàn kết ở khu dân cư

Người nối nhịp cầu đoàn kết ở khu dân cư

(GLO)- Cuối năm 2022, bà Trần Thị Như Hoa-Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thống Nhất (xã Ia Din, huyện Đức Cơ) vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2022. Đây là sự ghi nhận công sức, nhiệt huyết của nữ cán bộ luôn hết mình với công tác mặt trận cơ sở.
Vì bình yên buôn làng - Kỳ cuối: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề cốt tử”

Vì bình yên buôn làng - Kỳ cuối: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề cốt tử”

(GLO)- Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của đất nước. Do vậy, phát triển Tây Nguyên nhanh, bền vững là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Trao đổi xung quanh vấn đề này, một số ý kiến tâm huyết đã chỉ ra những vướng mắc, đồng thời hiến kế để Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung đảm bảo ổn định và phát triển bền vững.
Đại hội XIII của Đảng: Niềm tin sắt son của đồng bào Tây Nguyên

Đại hội XIII của Đảng: Niềm tin sắt son của đồng bào Tây Nguyên

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, nhân dân các dân tộc anh em tỉnh Đắk Lắk luôn giữ vững niềm tin son sắt với Đảng và kỳ vọng Đại hội lần thứ XIII sẽ đề ra những quyết sách mang tính chiến lược, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.
Hội thảo khoa học "90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc"

Hội thảo khoa học "90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc"

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam-Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), sáng 11-11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc“.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc làng Ia Pết

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc làng Ia Pết

(GLO)- Ngày 6-11, ông Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc làng Ia Pết (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).
Làng Pang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Làng Pang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(GLO)- Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2018), sáng ngày 16-11, làng Pang (xã Ia Glai, huyện Chư Sê) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Về dự và chung vui với bà con có ông Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.