Chư Păh: Dụ dỗ người dân tộc thiểu số mở tài khoản ngân hàng rồi mua lại và đem bán kiếm lời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ án đối tượng Đặng Văn Tuân (SN 1995, trú tại làng Lút, xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) cùng với vợ là Phạm Thị Ngát (SN 1998) dụ dỗ nhiều người dân tộc thiểu số mở tài khoản ngân hàng, sau đó chúng mua lại và đem bán để kiếm lời.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS)-Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra vụ án hình sự Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, phát hiện vào tháng 11-2023 tại địa bàn huyện Chư Păh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 26/QĐ-ĐTTH ngày 21-5-2024.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS)-Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra vụ án hình sự Đặng Văn Tuân (SN 1995, trú tại làng Lút, xã Ia Phí, huyện Chư Păh) mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Ảnh minh họa

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS)-Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra vụ án hình sự Đặng Văn Tuân (SN 1995, trú tại làng Lút, xã Ia Phí, huyện Chư Păh) mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Ảnh minh họa

Qua kết quả điều tra xác định: Từ đầu năm 2023, đối tượng Đặng Văn Tuân (SN 1995, trú tại làng Lút, xã la Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) cùng với Phạm Thị Ngát (SN 1998, là vợ của Tuân) đã lôi kéo nhiều người dân tộc thiếu số trên địa bàn huyện Chư Păh đến các ngân hàng thương mại: Vietcombank, Techcombank, BIDV, MBBank, ACB, Bản Việt... trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Đăk Lăk đăng ký mở tài khoản ngân hàng bán lại cho Tuân với số tiền 300.000đ/1 tài khoản. Sau khi mua được các tài khoản này, Tuân đã bán lại cho đối tượng Phạm Thị Hương (SN 1993, thường trú tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku) để hưởng tiền chênh lệch.

Công an tỉnh Gia Lai thông báo để quần chúng nhân dân biết, tố giác hành vi phạm tội của Đặng Văn Tuân và những người có liên quan để Cơ quan điều tra xử lý triệt để vụ án theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, đề nghị ai là người có liên quan đến vụ án, người đã mở tài khoản ngân hàng bán lại cho Đặng Văn Tuân như trong vụ án trên thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS)-Công an tỉnh Gia Lai (số điện thoại 0694329148; địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Minh Hiếu, số điện thoại 0905898979), cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để Cơ quan điều tra giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Diện tích cao su bị cháy của gia đình ông Lê Văn Thảo bắt đầu héo lá. Ảnh: V.H

Khẩn trương điều tra vụ cháy vườn điều, cao su ở Ia Nan

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Công an huyện điều tra vụ cháy hơn 700 cây cao su và hơn 20 cây điều gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của gia đình ông Lê Văn Thảo ở thôn Đức Hưng.

Gia Lai: Bắt đối tượng truy nã sau 24 năm lẩn trốn

Gia Lai: Bắt đối tượng truy nã sau 24 năm lẩn trốn

(GLO)- Ngày 18-2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Trại Tạm giam Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Đặng Đình Bình (SN 1979, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; thường trú tại Đội 5, Nông trường Ia Grai, huyện Ia Grai).

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.