Chiều 31-5, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã thông tin và nhận định về cơn bão số 1 trên Biển Đông.
Clip ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định cơn bão số 1
Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, chiều nay (31-5) áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc của quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 1 năm 2024 và đây là cơn bão thứ 2 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Bão số 1 có tên quốc tế là MALIKSI.
Dự báo khoảng gần sáng mai (1-6) thì bão đổ bộ vào phía Nam của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó suy yếu trở lại thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực đất liền của Trung Quốc.
"Như vậy, khả năng bão không ảnh hưởng đến nước ta", ông Hưởng nói.
Tuy nhiên, hoàn lưu bão số 1 sẽ kết hợp với gió mùa Tây Nam gây thời tiết xấu trên nhiều vùng biển của nước ta.
Chiều 31-5, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia quốc gia về phòng chống thiên tai tiếp tục ra công điện đề nghị các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh ứng phó tác động của bão số 1: quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; đề phòng dông lốc cục bộ. Vùng nguy hiểm trong 12 giờ tới là ở phía Bắc vĩ tuyến 18 và từ kinh tuyến 110,5 đến 114,5 (vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).
Theo dự báo, khoảng ngày 23-25/6, áp thấp nhiệt đới, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển khu vực Hoàng Sa) và khu vực Vịnh Bắc Bộ.
Cập nhật mới nhất về thời tiết trên Biển Đông, hôm nay khu vực nam Biển Đông có gió mạnh, giật cấp 7 và bão có khả năng hình thành sớm, ngay trong tuần này.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong thời gian tới, đặc biệt là từ tháng 7 đến tháng 9, nhiệt độ có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 – 1 độ C, nắng nóng trở nên gay gắt và đặc biệt gay gắt hơn ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.
Chiều tối và đêm 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 60mm; Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác
Chiều và đêm 15/6, nhiều nơi trên biển có mưa dông, đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh; còn trên đất liền vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm.
(GLO)- Một trận giông lốc xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 14-6 trên địa bàn xã Ia Khai và Ia Krái (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã gây tốc mái 22 nhà dân và một số thiệt hại khác.
(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 57/CĐ-TTg yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ.
Từ ngày 14-16/6 tới, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng trở lại; trong đó, khu vực trung du và vùng núi có khả năng lại xảy ra các đợt mưa vừa, mưa to.
Ngày 10/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong khi đó, chiều tối và tối 10/6, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.
Trong sáng 6/6, thủ đô Hà Nội cùng các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.