Thị trấn Chư Sê đạt giải nhất hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Sáng 25-4, UBND huyện Chư Sê tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2024.

Các đội tham gia phần thi thực hành. Ảnh: R.H

Các đội tham gia phần thi thực hành. Ảnh: R.H

Tham gia hội thi có 32 thí sinh đến từ 4 tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy của các xã: Ia Blang; Ia Hlốp; Hbông và thị trấn Chư Sê.

Theo đó, các đội thi trải qua 2 phần thi lý thuyết và thực hành. Ở phần thi lý thuyết các đội thi về nội dung liên quan đến kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Riêng phần thực hành, các đội tham gia chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Ban tổ chức đã trao giải cho các đội tham gia hội thi. Ảnh: R.H
Ban tổ chức đã trao giải cho các đội tham gia hội thi. Ảnh: R.H

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đội thị trấn Chư Sê; giải nhì cho đội xã Ia Hlốp; đồng giải ba cho đội xã Ia Blang và xã Hbông.

Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, cứu người, cứu tài sản của các thành viên “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”. Đây cũng là dịp để các đội thi trên địa bàn huyện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy ở cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

null