Úc bắt đầu siết quy định cấp thị thực cho du học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Úc sẽ bắt đầu siết quy định về cấp thị thực cho du học sinh nước ngoài từ tuần này, khi dữ liệu cho thấy số lượng người nhập cư tăng cao kỷ lục.

Từ ngày 23-3, yêu cầu về trình độ tiếng Anh để cấp thị thực đối với sinh viên đại học và nghiên cứu sinh sẽ tăng lên. Đồng thời, chính phủ Úc cũng có quyền đình chỉ hoạt động tuyển sinh viên quốc tế của các cơ sở giáo dục nếu họ vi phạm các quy định tuyển sinh.

Các du học sinh sẽ phải đối mặt với "bài kiểm tra thực sự" trong bối cảnh chính phủ Úc tìm cách hạn chế sinh viên quốc tế đến nước này chỉ để kiếm việc làm. Bên cạnh đó, nhà chức trách cũng sẽ áp dụng các yêu cầu "không ở lại thêm" đối với nhiều thị thực du lịch.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Úc Clare O’Neil ngày 21-3 nhận định: "Các hành động vào cuối tuần này sẽ tiếp tục làm giảm mức độ nhập cư. Song song đó là thực hiện các cam kết của chúng tôi trong chiến lược nhằm khắc phục những tồn tại của hệ thống nhập cư cũ".

Khuôn viên Trường ĐH Deakin của Úc. Ảnh: Deakin University
Khuôn viên Trường ĐH Deakin của Úc. Ảnh: Deakin University

Loạt động thái nêu trên được xúc tiến sau nhiều hành động của chính phủ Úc vào năm ngoái nhằm chấm dứt các chính sách nới lỏng thời COVID-19, bao gồm không hạn chế giờ làm việc đối với sinh viên quốc tế.

Chính phủ Úc thời điểm đó cho biết các quy định sẽ được thắt chặt đối với du học sinh và có thể giúp giảm một nửa lượng nhập cư trong vòng 2 năm.

Theo Bộ trưởng O’Neil, các hành động của chính phủ kể từ tháng 9-2023 đến nay đã giúp giảm lượng người nhập cư, lượng thị thực cấp cho sinh viên quốc tế giảm 35% so với năm trước.

Vào năm 2022, Úc cho phép tăng số người nhập cư để giúp các doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên nhằm bù đắp tình trạng thiếu hụt nhân lực do đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, làn sóng lao động và sinh viên nhập cư làm tăng thêm áp lực lên thị trường nhà cho thuê vốn đã khó khăn.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Úc, số người nhập cư ròng vào nước này tăng 60%, lên mức kỷ lục 548.800 người trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 9-2023, so với 518.000 người trong năm tính đến tháng 6-2023.

Dân số Úc tăng 2,5% lên 26,8 triệu người trong tài khóa tính đến tháng 9-2023. Theo hãng tin Reuters, đây là tốc độ tăng nhanh kỷ lục.

Làn sóng di cư kỷ lục tại Úc chủ yếu là do số lượng lớn sinh viên đến từ Ấn Độ, Trung Quốc và Philippines, góp phần mở rộng nguồn cung lao động và hạn chế áp lực tiền lương.

Thế nhưng, điều này lại làm trầm trọng thêm thị trường nhà ở vốn đã thiếu hụt, do số lượng nhà cho thuê dao động ở mức thấp kỷ lục, trong khi chi phí xây dựng tăng cao làm hạn chế nguồn cung mới.

Có thể bạn quan tâm

406 thí sinh dự thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai

406 thí sinh dự thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 4 và 5-5, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt đợt 2 năm 2024. Kết quả bài thi này là một trong những phương thức dành cho thí sinh muốn xét tuyển vào các ngành đào tạo chính quy của trường.

Học trò nông trường năm ấy

Học trò nông trường năm ấy

(GLO)- Tôi được chuyển từ Trường Sư phạm Mẫu giáo Gia Lai-Kon Tum (đóng ở Kon Tum) về Trường Phổ thông cơ sở xã Ia Grai, huyện Chư Păh (nay là xã Ia Tô, huyện Ia Grai) từ đầu năm học 1977-1978. Sau đó, nhà trường điều tôi vào dạy lớp 1 tại điểm trường làng Delung. 
Giáo dục lịch sử bằng “mắt thấy, tai nghe”

Giáo dục lịch sử bằng “mắt thấy, tai nghe”

(GLO)- Những con số của sử liệu thường khô cứng, vì thế không gì dễ đi vào lòng người bằng bài học lịch sử trực quan, sinh động, bằng “mắt thấy, tai nghe”. Một khi tình yêu quê hương đất nước được bồi đắp, trách nhiệm của mỗi công dân với Tổ quốc cũng được nhân lên.