Úc chấp nhận trở lại một chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau hơn 10 tháng từ chối để xét duyệt các cải tiến mới, chính phủ Úc đã chấp nhận trở lại chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT cho các mục đích thị thực (visa) và nhập cư.
Thông báo mới của Bộ Nội vụ Úc về những chứng chỉ tiếng Anh được chấp nhận, cập nhật ngày 6.5. Ảnh: DHA

Thông báo mới của Bộ Nội vụ Úc về những chứng chỉ tiếng Anh được chấp nhận, cập nhật ngày 6.5. Ảnh: DHA

Lưu ý về các chứng chỉ tiếng Anh

Bộ Nội vụ Úc hôm 5.5 thông báo chấp nhận trở lại bài thi TOEFL trên internet (TOEFL iBT) liên quan đến yêu cầu về tiếng Anh khi nộp hồ sơ xin visa. Trước đó, vào ngày 26.7.2023, đơn vị này đã từ chối chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT sau khi Viện Khảo thí giáo dục Mỹ (ETS) áp dụng những cải tiến mới trong bài thi này vào cùng ngày và buộc cơ quan chức năng Úc phải xét duyệt lại chất lượng.

Bộ Nội vụ Úc cũng lưu ý, kết quả thi TOEFL iBT từ ngày 26.7.2023 đến 4.5.2024 sẽ không được chấp nhận cho các mục đích xin visa và nhập cư, do khoảng thời gian này cơ quan chức năng chưa phê duyệt bài thi mới. Tuy nhiên, nếu dự thi trước ngày 26.7, ứng viên vẫn có thể dùng kết quả đã đạt được để nộp hồ sơ như bình thường.

Ngoài TOEFL iBT, Bộ Nội vụ Úc hiện cũng chấp nhận nhiều chứng chỉ tiếng Anh khác, gồm: IELTS (tính cả kết quả thi lại một kỹ năng), PTE, CAE và OET nếu là chuyên gia y tế. Cần lưu ý, kết quả thi lại một kỹ năng IELTS được chấp nhận trong hầu hết trường hợp, trừ khi nộp đơn xin visa phân lớp 476, 482, 485. Với bài thi CAE, từ ngày 12.2 trở đi, Bộ Nội vụ Úc chỉ chấp nhận kết quả thi trên giấy.

"Một số nhà cung cấp bài thi ra mắt các phiên bản thay thế giúp thí sinh có thể làm tại nhà hoặc trực tuyến, như TOEFL iBT - Home Edition, OET@Home, PTE Academic Online, IELTS Online, IELTS Indicator. Song, Bộ Nội vụ Úc không chấp nhận kết quả từ các bài kiểm tra này hoặc bất kỳ bài thi 'tại nhà' hoặc 'trực tuyến' nào khác cho mục đích nhập cư vào Úc", thông báo nêu.

Việc chấp nhận trở lại TOEFL iBT giúp du học sinh có thêm nhiều lựa chọn về bài thi. Ảnh: PEXELS

Việc chấp nhận trở lại TOEFL iBT giúp du học sinh có thêm nhiều lựa chọn về bài thi. Ảnh: PEXELS

ETS, đơn vị sở hữu bài thi TOEFL iBT, cho biết thêm chứng chỉ tiếng Anh bản mới này được 100% trường ĐH, tổ chức giáo dục tại Úc chấp nhận cho mục đích tuyển sinh.

Cũng theo ETS, TOEFL iBT mới được nhiều quốc gia chấp nhận, như Anh hay Canada. Chẳng hạn, Bộ Di trú, người tị nạn và quốc tịch Canada từ tháng 8.2023 đã dùng kết quả bài thi TOEFL iBT mới cho chương trình du học diện miễn chứng minh tài chính (Study Direct Stream). Đây là một trong 4 chứng chỉ tiếng Anh mới được chấp nhận trong năm 2023, bên cạnh PTE, CAEL và CELPIP.

TOEFL iBT cải tiến ra sao?

TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) là chứng chỉ tiếng Anh ra mắt năm 1964. Hiện bài thi này là một trong những lựa chọn phổ biến nhất cho mục đích du học, làm việc và định cư. Riêng với TOEFL iBT, hiện thời lượng làm bài đã được rút ngắn từ 3 giờ xuống dưới 2 giờ sau những cải tiến mới.

Cụ thể, ETS cho biết bài thi TOEFL iBT mới có phần hướng dẫn, điều hướng được sắp xếp hợp lý hơn; rút ngắn phần thi đọc còn 2 đoạn văn, mỗi đoạn 10 câu hỏi; thay thế câu hỏi viết luận (independent writing) thành viết thảo luận học thuật (writing for an academic discussion); loại bỏ các câu hỏi không chấm điểm. Thang điểm bài thi vẫn giữ nguyên, với mốc tối đa là 120.

Một đề mẫu của bài thi TOEFL iBT mới có dạng văn bản thảo luận trực tuyến. CHỤP MÀN HÌNH

Một đề mẫu của bài thi TOEFL iBT mới có dạng văn bản thảo luận trực tuyến. CHỤP MÀN HÌNH

Ông Amit Sevak, Giám đốc điều hành ETS, cho rằng TOEFL đã trở thành bài thi tiêu chuẩn về đánh giá năng lực tiếng Anh trong gần 6 thập kỷ qua, và những cải tiến mới nhất càng khẳng định vị thế trên. "Các cải tiến này được phát triển thông qua 'lăng kính' của thí sinh và các bên liên quan, những đối tượng mà chúng tôi dành sự ưu tiên phục vụ cao nhất", ông Amit Sevak chia sẻ.

Theo ETS, TOEFL iBT hiện được hơn 12.000 trường ĐH, tổ chức giáo dục tại hơn 160 quốc gia công nhận. TOEFL iBT mới cũng đang là bài thi ngắn nhất hiện nay so với hai đại diện phổ biến khác là IELTS (hơn 2 giờ 45 phút, 3 kỹ năng) và TOEIC (2 giờ, 2 kỹ năng). Trước đó, vào năm 2019, ETS từng rút ngắn 30 phút thời gian làm bài thi TOEFL, xuống còn 3 giờ.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

(GLO)- Dạy học 2 buổi/ngày được đánh giá là hướng đi phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, việc triển khai ở nhiều địa phương vẫn đối mặt với thiếu thốn về cơ sở vật chất và giáo viên, cần sự phối hợp từ ngành giáo dục, nhà trường và phụ huynh để bảo đảm hiệu quả.

Cô Đặng Thị Xuân Thảnh - một trong những người thầy "gieo hạt" yêu thương.

Những người thầy "gieo hạt" yêu thương

(GLO)- Dẫu trải qua nhiều trở ngại nhưng nhiều nhà giáo vẫn hết mình gắn bó với hành trình “trồng người” nơi vùng đất Gia Lai. Họ không chỉ mang đến kiến thức mà còn là người "gieo hạt" yêu thương, là điểm tựa cho bao thế hệ học trò vươn lên nuôi dưỡng ước mơ.

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

(GLO)- Với tấm lòng tận tụy, thiếu tá Nguyễn Văn Luân-Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Lốp, trực tiếp mở lớp xóa mù chữ cho người dân làng Khôn (xã Ia Mơ), dạy họ biết đọc, biết viết; tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn phát triển kinh tế, góp phần vun đắp tình quân-dân bền chặt.

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

(GLO) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

null