Đầu tư 3.500 tỉ đồng vào Van Phuc City

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thông tin từ Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc (Van Phuc Group), trong năm 2021, tập đoàn này sẽ dành khoản ngân sách 3.500 tỉ đồng để đầu tư vào khu đô thị Van Phuc City (TP. Thủ Đức, TP.HCM).

Khu đô thị Van Phuc City rộng khoảng 200 ha đang dần hoàn thiện. Ảnh: ĐÌNH SƠN
Khu đô thị Van Phuc City rộng khoảng 200 ha đang dần hoàn thiện. Ảnh: ĐÌNH SƠN
Mục tiêu của chủ đầu tư là đưa Van Phuc City trở thành điểm đến lý tưởng cho người dân TP.HCM và du khách bao gồm 12 hạng mục công trình được chia làm 3 nhóm chính: vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ và nhà ở sinh thái ven sông.
Các hạng mục công trình vui chơi giải trí bao gồm khánh thành tuyến phố đi bộ 2 km và cụm công viên 5 ha dọc theo kênh Sông Trăng với 3 công viên thành phần được thiết kế theo chủ đề là Royal Park, Diamond Park và Dynamic Park; hoàn thành tuyến công viên ven sông The Long Park dài 3,4 km và rộng 11 ha. Đây được xem là công viên ven sông dài nhất TP.HCM dành cho cư dân và cộng đồng đến vui chơi thưởng ngoạn với nhiều không gian ngắm cảnh và quảng trường chung.
Đặc biệt, công trình nhạc nước bên hồ Đại Nhật và Quảng trường Diamond được đánh giá là tầm cỡ nhất Việt Nam hiện nay được đầu tư hơn 5 triệu USD sẽ chính thức khánh thành và trình diễn vào quý 4/2021 với những chương trình đặc sắc kết hợp giữa nước, ánh sáng, lửa và âm thanh trên mặt nước rộng 16 ha. Ngoài ra, công viên giải trí Ocean World quy mô 6,8 ha với sức chứa 10.000 người cũng sẽ được khởi công trong năm 2021 và chính thức đưa vào hoạt động sau 18 tháng thi công.
Các hạng mục công trình thương mại dịch vụ bao gồm khánh thành đưa vào sử dụng Bệnh viện Vạn Phúc Sài Gòn quy mô 350 giường, với 17 chuyên khoa chất lượng cao phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Công trình nhạc nước bên hồ Đại Nhật và Quảng trường Diamond được đầu tư 5 triệu USD sẽ đưa vào hoạt động vào cuối năm 2021. Ảnh: ĐÌNH SƠN
Công trình nhạc nước bên hồ Đại Nhật và Quảng trường Diamond được đầu tư 5 triệu USD sẽ đưa vào hoạt động vào cuối năm 2021. Ảnh: ĐÌNH SƠN
Trong năm 2021 cũng bàn giao đưa vào hoạt động tuyến phố đi bộ Royal Van Phuc bao gồm 171 căn shophouse cao cấp quy tụ các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước. Royal Van Phuc được xem là biểu tượng thương mại mới của TP.Thủ Đức và khu Đông.
Ngoài hệ thống 2 trường học đang hoạt động tại Van Phuc City gồm trường song ngữ quốc tế Emasi và trường mẫu giáo Hugo, 2 trường công lập cấp 2 và mẫu giáo sẽ tiếp tục hoàn thiện và đưa vào hoạt động năm nay. Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp sẽ chính thức khởi công vào quý 2/2021 sẽ là nơi mua sắm lý tưởng và không gian sống hoàn hảo dành cho cư dân và khách hàng.
Năm 2021, Van Phuc Group tiếp tục đưa ra các dòng sản phẩm mới bên cạnh dòng sản phẩm nhà phố truyền thống gồm có căn hộ cao cấp 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ có diện tích 55 - 100 m2. Ưu điểm của căn hộ cao cấp tại Van Phuc City là tầm nhìn 3 trong 1 hướng ra hồ Đại Nhật, kênh Sông Trăng và sông Sài Gòn xanh mát, thoáng đãng được xây dựng và quản lý theo tiêu chuẩn cao cấp.
Đặc biệt, một “siêu phẩm” lần đầu tiên được ra mắt là khu biệt thự cao cấp mặt tiền sông là Van Phuc Jardin Villas gồm 54 căn biệt thự đơn lập có diện tích 342 - 351 m2. Ngoài ra, Van Phuc Group sẽ tiếp tục khởi công xây dựng hơn 100 căn biệt thự Sunlake Villas và Parkview Villas bên hồ Đại Nhật, với diện tích từ 161 - 204 m2.
Van Phuc City với quy mô 198 ha tọa lạc trên bán đảo Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức được đánh giá là đại đô thị ven sông Sài Gòn lớn nhất hiện nay tại TP.HCM. Sau 5 năm triển khai xây dựng, Van Phuc City đã thu hút hơn 3.000 cư dân vào ở, trên 300 doanh nghiệp đang hoạt động, với hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đã được đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh cùng với đầy đủ các tiện ích nội khu, tiện nghi cao cấp nhằm phục vụ nhu cầu an cư.
Theo Đình Sơn (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng giao thông đổi thay vùng khó

Hạ tầng giao thông đổi thay vùng khó

(GLO)- Mạng lưới giao thông kết nối đang được tỉnh Gia Lai quan tâm đầu tư, nhiều dự án nâng cấp, cải tạo, mở rộng đường đến vùng khó đang dần hoàn thiện mang đến cơ hội phát triển, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống.
Ghi trên đường 14

Ghi trên đường 14

(GLO)- Từ hạ tuần tháng 4, những cơn mưa đầu mùa đã làm dịu đi cái nắng nóng cực điểm của mùa khô Tây Nguyên. Những cánh rừng khộp thôi lá đỏ, thay vào đó là màu xanh biếc vĩnh cửu của đại ngàn.

Thời hạn chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tối đa là 10 năm

Thời hạn chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tối đa là 10 năm

(GLO)- Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trong đó, chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tối đa là 10 năm.