Trường THPT chuyên Hùng Vương kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 

Ngày 28-5, Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức lễ kỷ nim 30 năm Ngày thành lập và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ.

Tham dự lễ kỷ niệm có Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Huỳnh Minh Thuận; lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Pleiku, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh; đại diện các sở, ngành, đơn vị, đoàn thể trong tỉnh cùng đại diện các thế hệ thầy cô và học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương qua các thời kỳ.

Ông Nguyễn Văn Long-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao cờ thi đua của Chính phủ cho Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: Hà Phương
Ông Nguyễn Văn Long-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao cờ thi đua của Chính phủ cho Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: Hà Phương

Ôn lại truyền thống 30 năm hình thành và phát triển tại buổi lễ, cô Lê Thị Thu-Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương-đặt mục tiêu: Kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được trong 30 năm qua, Trường THPT chuyên Hùng Vương xác định tiếp tục xây dựng đồng bộ, hiện đại, duy trì chất lượng giáo dục, giữ vững vị trí là trung tâm chất lượng cao của tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục giai đoạn mới. Mục tiêu trong 5 năm (2020-2025) và đến năm 2030, nhà trường thực hiện đổi mới theo chương trình giáo dục 2018 gắn với quy chế trường chuyên.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Hà Đăng
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Hà Đăng
Ông Nguyễn Văn Long-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu chúc mừng tập thể thầy và trò Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: Trần Dung
Ông Nguyễn Văn Long-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu chúc mừng tập thể thầy và trò Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: Trần Dung

Theo đó tiếp tục nâng chất lượng học sinh mũi nhọn, duy trì chất lượng giáo dục hàng năm, khẳng định được vị thế của nhà trường trong khu vực, nằm trong trong hệ thống các trường THPT có chất lượng cao trong cả nước. Hướng đến mục tiêu giáo dục thế hệ trẻ chuyên Hùng Vương có lý tưởng sống cao đẹp, có tư duy chuyên sâu, mạnh khỏe về thể chất, có tâm hồn phong phú, tấm lòng nhân ái, có kỹ năng sống tốt, tinh thần hợp tác, trở thành những công dân tốt, sống tử tế và có ích cho bản thân, gia đình, quê hương và Tổ quốc, hướng về cội nguồn truyền thống và có khả năng hội nhập toàn cầu.

Cô Lê Thị Thu-Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Đức Thụy
Cô Lê Thị Thu-Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Long-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận, biểu dương những thành tích, thành công mà thấy và trò của nhà trường đã đạt được trong chặng đường 30 năm qua. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Để sánh vai cùng 77 trường chuyên trong cả nước giai đoạn tới, ngoài nhiệm vụ chung của ngành giáo dục, nhà trường cần tiếp tục xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên mũi nhọn và có kế hoạch dạy học chuyên sâu cho phù hợp và linh hoạt với tình hình chung của các trường chuyên trong cả nước; giữ vai trò là trường đầu tàu trong việc phát hiện, giáo dục và bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần ươm mầm nhân tài cho tỉnh nhà, cho đất nước. Đặc biệt, trường cần phát huy tốt hơn nữa phong trào xã hội hóa giáo dục và sự hoạt động, vai trò của Hội Cựu học sinh nhà trường.

Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: Đức Thụy
Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: Đức Thụy

Dịp này, thầy và trò Trường THPT chuyên Hùng Vương vinh dự được đón nhận cờ thi đua của Chính phủ; 16 em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, 5 học sinh, 2 giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học, Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia năm học 2022-2023 được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Các học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia năm học 2022-2023 được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Ngọc Sang
Các học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia năm học 2022-2023 được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Ngọc Sang

Các thế hệ cựu học sinh của trường cũng tặng 30 suất học bổng cho 30 em học sinh đã đạt giải các cuộc thi, kỳ thi cấp quốc gia (1 triệu đồng/suất).

2 giáo viên có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật, học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Quang Tấn
2 giáo viên có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật, học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Quang Tấn
Cựu học sinh trao học bổng cho các em học sinh có thành tích học tập tốt của Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: Hồng Thi
Cựu học sinh trao học bổng cho các em học sinh có thành tích học tập tốt của Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: Hồng Thi
Những tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Trường THPT chuyên Hùng Vương được dàn dựng công phu, đặc sắc. Ảnh: Đức Phương
Những tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Trường THPT chuyên Hùng Vương được dàn dựng công phu, đặc sắc. Ảnh: Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

(GLO) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp

(GLO)- Tại dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp (giấy) từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số xuống còn 5 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

null