Tuyên án 43 bị cáo trong đường dây đánh bạc gần 1.000 tỉ đồng ở Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Bị cáo có mức án thấp nhất là 6 tháng tù, cao nhất 6 năm 9 tháng tù về các tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc"

Ngày 18-4, sau 2 ngày xét xử, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt 43 bị cáo trong đường dây đánh bạc gần 1.000 tỉ đồng với tổng mức án hơn 150 năm tù về các tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Các bị cáo trong đường dây đánh bạc gần 1.000 tỉ đồng tại phiên toà sơ thẩm

Các bị cáo trong đường dây đánh bạc gần 1.000 tỉ đồng tại phiên toà sơ thẩm

Trong đó, bị cáo có mức án thấp nhất là 6 tháng tù, cao nhất là 6 năm 9 tháng tù. Tất cả các bị cáo đều bị tù giam.

Theo cáo trạng, tuy không được nhà nước cho phép nhưng để đạt được mục đích ăn thua tiền bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, từ tháng 8-2020 đến ngày 5-7-2021, Võ Văn Cương (44 tuổi; ngụ phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cùng đồng phạm đã nhận tài khoản siêu tổng đại lý Super Master, rồi chia thành nhiều tài khoản đại lý như Master, Agent giao cho các đối tượng dùng đường link http://bong88.com để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng, mỗi trận cá độ với số tiền trên 20.000.000 đồng.

Trong đó, 13 đối tượng tổ chức cá độ đá bóng với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng, gồm: Võ Văn Cương hơn 121 tỉ đồng; Hoàng Công Bình hơn 595 tỉ đồng; Thái Thanh Giảng hơn 67 tỉ đồng; Thái Văn Lâm 50 tỉ đồng; Lê Anh Quốc Việt hơn 36 tỉ đồng; Hồ Ngọc Tính hơn 22 tỉ đồng; Lê Anh Quốc gần 20 tỉ đồng; Nguyễn Thành Công hơn 17 tỉ đồng; Lê Xuân Hiếu hơn 8 tỉ đồng; Lê Hoàng Trương 4,4 tỉ đồng; Nguyễn Hoàng Vĩ 2,4 tỉ đồng; Phạm Trọng Vũ 3,3 tỉ đồng và Lâm Thanh Băng Vũ gần 292 triệu đồng.

Đối với Hoàng Công Bình - bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc", trong giai đoạn điều tra, cơ quan điều tra đã tách vụ án đối với Hoàng Công Bình để đưa đi giám định tâm thần. Bình đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.