Thí sinh đến từ Báo Gia Lai đạt giải Tiết mục ấn tượng tại Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Tối 18-3, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán sứ, Hà Nội) đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VOVTV, VTC6, tiếp sóng trên một số kênh và Đài Phát thanh-Truyền hình địa phương.

Cuộc thi năm nay được phát động từ tháng 11-2022 và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cấp Hội Nhà báo, cơ quan báo chí, cơ sở đào tạo báo chí với gần 100 tiết mục dự thi. Sau 4 tháng với nhiều vòng tuyển chọn, Ban Tổ chức đã tìm ra được 18 tiết mục đặc sắc nhất của 25 thí sinh để tranh tài trong đêm chung kết diễn ra vào tối 17-3 vừa qua.

Các tiết mục khá phong phú, đa dạng về thể loại; tập trung chủ yếu vào các chủ đề như: ca ngợi Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, nghề báo, tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa…

Ban Tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Phạm Công Thành-giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Ảnh: BTC
Ban Tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Phạm Công Thành-giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Ảnh: BTC

Bằng chất giọng cuốn hút và kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, thí sinh Phạm Công Thành-giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã giành được giải nhất tại cuộc thi với ca khúc mang âm hưởng dân gian đương đại “Tháng Giêng”.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 7 giải khuyến khích và 6 giải phụ cho các thí sinh xuất sắc. Trong đó, thí sinh Võ Duy Nguyễn Cao Nguyên đến từ Báo Gia Lai (Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai) đã đạt giải Tiết mục ấn tượng với nhạc phẩm “Hướng về Hà Nội”.

Thí sinh Võ Duy Nguyễn Cao Nguyên (Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai) đạt giải Tiết mục ấn tượng tại cuộc thi với ca khúc "Hướng về Hà Nội". Ảnh: BTC
Thí sinh Võ Duy Nguyễn Cao Nguyên (Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai) đạt giải Tiết mục ấn tượng tại cuộc thi với ca khúc "Hướng về Hà Nội". Ảnh: BTC

Được biết, cuộc thi Tiếng hát Người làm báo do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức là một sự kiện văn hóa tinh thần đặc sắc của người làm báo cả nước; tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, thể hiện tài năng và bản sắc Việt; đồng thời, thắt chặt thêm tình đồng nghiệp, học hỏi và hỗ trợ nhau trong công việc. Qua đó, góp phần làm tăng chất lượng hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo Việt Nam, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo của báo chí cả nước.

Năm nay, cuộc thi còn là một trong những hoạt động nhằm thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam; kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2023) và 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023).

Có thể bạn quan tâm

'Săn' vé, đổi kế hoạch để xem show có Đen, Mỹ Linh tại Hồ Tràm

'Săn' vé, đổi kế hoạch để xem show có Đen, Mỹ Linh tại Hồ Tràm

Đại nhạc hội Charm Fantasea 2024 với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám, gồm: Mỹ Linh, Đen, Ngọc Ánh, Nguyễn Phi Hùng, Hoàng Hải, Phương Ly, Trang Pháp, Phương Mỹ Chi, MONO, Quang Hùng MasterD và Pháp Kiều được du khách khắp nơi săn đón, lên kế hoạch về Hồ Tràm thưởng thức trong dịp lễ 30/4 sắp tới