Triệt phá đường dây số đề liên tỉnh của 'quý bà', quy mô 60 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đường dây số đề quy mô liên tỉnh lên đến 60 tỉ đồng của các 'quý bà' tại TP.Đà Nẵng vừa bị triệt phá.

Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức số đề với tổng số tiền lên đến 60 tỉ đồng.

Sáng 17-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự 6 nghi phạm trong đường dây số đề.

Các nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Tú

Các nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Tú

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, tháng 12.2022, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Phạm Thị Thanh (50 tuổi, ngụ P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) câu kết với nhiều "quý bà" hình thành đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức số đề.

Đường dây số đề này không chỉ vươn vòi khắp địa bàn TP.Đà Nẵng mà còn mở rộng vào tỉnh Quảng Nam và các tỉnh, thành khác.

Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh, qua thời gian theo dõi, mật phục, làm rõ ngoài Thanh cầm đầu còn có các "chân rết" giúp sức đắc lực gồm: Lê Thị Sáu (50 tuổi), Nguyễn Hữu Thông (53 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu), Võ Thị Kim Sơn (50 tuổi, ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Đến ngày 16.3, Phòng Cảnh sát hình sự huy động 40 cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị nghiệp vụ khác hỗ trợ, chia nhiều tổ công tác đột kích vào nhà các nghi phạm, bắt quả tang Phạm Thị Thanh, Lê Thị Sáu, Võ Thị Kim Sơn, Nguyễn Hữu Thông, Nguyễn Thị Kim Ngọc (45 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê) và Nguyễn Thị Phương Oanh (42 tuổi, ngụ đường Trưng Nữ Vương, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Tang vật thu giữ gồm hơn 44,5 triệu đồng, 13 điện thoại, 4 máy tính và nhiều giấy tờ, tài liệu khác.

Theo khai nhận, từ tháng 6.2022, đường dây trên đã thu, nhận, chuyển tịch đề cho các đại lý trên địa bàn TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam với số tiền đánh bạc từ 200 - 500 triệu đồng/ngày.

Chỉ riêng ngày 16.3 khi bị bắt quả tang, số tiền đánh số đề hơn 200 triệu đồng. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong đường dây này kể từ tháng 6.2022 đến nay khoảng 60 tỉ đồng. Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra.

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.