Chư Pah: Kiềm chế hiệu quả tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong hơn 10 tháng năm 2018 (từ 15-12-2017 đến 31-10-2018), tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Chư Pah được kéo giảm cả 3 chỉ số: giảm 21,8% số vụ (18/23 vụ), 21,5% số người chết (11/14 người), 28% số người bị thương (18/25 người) so với cùng kỳ năm 2017. Có được kết quả này là nhờ các lực lượng chức năng của huyện đã triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Từ đầu năm đến nay, Ban An toàn Giao thông huyện Chư Pah đã ban hành trên 25 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho nhân dân. Đồng thời, lực lượng chức năng của huyện tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: chở quá khổ, quá tải, quá số người quy định; điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; uống rượu, bia khi tham gia giao thông; lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất trật tự an toàn giao thông...
  Công an huyện Chư Pah lập biên bản các trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. Ảnh: H.T
Công an huyện Chư Pah lập biên bản các trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. Ảnh: H.T
Cũng trong hơn 10 tháng qua, các lực lượng chức năng của huyện đã tổ chức 47 lượt tuyên truyền bằng xe loa lưu động trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ thuộc địa bàn; 21 lượt tuyên truyền tập trung cho cán bộ và nhân dân tại các thôn, làng, các trường THPT, thu hút hơn 8.760 người tham gia. Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện phát 10 bản tin với thời lượng hơn 25 phút chuyên đề về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Riêng Công an huyện tổ chức gọi hỏi, răn đe cá biệt 95 lượt thanh-thiếu niên thường có hành vi điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, gây mất trật tự công cộng, yêu cầu cam kết không tái phạm; yêu cầu 5 cơ sở sửa chữa xe máy trên địa bàn xã Hòa Phú ký cam kết không độ chế xe; yêu cầu 6 chủ xe chở học sinh, 7 xe chở mía trên địa bàn cam kết chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông Đường bộ; tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác tháo dỡ, giải tỏa 317 điểm vi phạm che khuất tầm nhìn, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, dùng vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, buôn bán trên tuyến tỉnh lộ 661; phối hợp với tổ tự quản an toàn giao thông các xã, thị trấn có chợ tuyên truyền, nhắc nhở hàng trăm lượt người dân, yêu cầu không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, chấp hành việc gửi xe trong chợ khi mua hàng, phòng ngừa trộm cắp.
Thực hiện các đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện đã huy động 1.970 lượt cán bộ, chiến sĩ, 1.250 lượt phương tiện thực hiện 625 ca tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó có 178 ca tuần tra ban đêm kết hợp các lực lượng từ 17 giờ đến 22 giờ và 73 ca tuần tra từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau. Thực hiện kiểm tra theo các chuyên đề, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện đã phát hiện, xử lý 72 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 350 trường hợp vi phạm tốc độ, 2 trường hợp phương tiện chở quá tải, 6 trường hợp đi vào đường cấm (xe công nông).
Ngoài ra, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng này đã lập biên bản 2.490 trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, tạm giữ 847 xe mô tô, xe gắn máy, 6 phương tiện khác, 1.637 giấy tờ các loại; ra quyết định xử phạt 2.213 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 892 triệu đồng, tước 77 giấy phép lái xe có thời hạn. Lực lượng Công an xã, thị trấn tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông các tuyến đường liên thôn, liên xã đã phát hiện, lập biên bản 95 trường hợp vi phạm, xử phạt số tiền tổng cộng 11 triệu đồng; nhắc nhở 403 lượt người tham gia giao thông chấp hành Luật Giao thông Đường bộ. So với cùng kỳ năm 2017, số người vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ bị phát hiện, xử lý tăng 418 trường hợp; số tiền xử phạt vi phạm hành chính, nộp ngân sách nhà nước tăng hơn 48 triệu đồng.
Trong thời gian tới, Ban An toàn Giao thông huyện Chư Pah tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là công tác tuyên truyền pháp luật, tuần tra kiểm soát đảm bảo khép kín địa bàn, khép kín thời gian trong ngày nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, kiên quyết tháo dỡ, giải tỏa các điểm che khuất tầm nhìn, lấn chiếm, xâm phạm hành lang an toàn giao thông, góp phần kiềm chế hiệu quả tai nạn giao thông trên địa bàn.
Hồng Thuấn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.