Nô nức vui hội trăng Rằm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tết Trung thu đã chạm ngõ mọi nhà. Trên khắp các nẻo đường của Phố núi, đâu đâu cũng vang lên tiếng trống lân cắc tùng rộn rã. Ai cũng nô nức đưa con em xuống đường cùng vui chơi và tận hưởng không khí của đêm Rằm phá cỗ.

Không khí vui Trung thu trên đường Hoàng Văn Thụ (cạnh Trung tâm Thương mại Pleiku). Ảnh: Hồng Thi
Không khí vui Trung thu trên đường Hoàng Văn Thụ (cạnh Trung tâm Thương mại Pleiku). Ảnh: Hồng Thi

TP. Pleiku tối 26-9 (tức đêm 14-8 Âm lịch) khá mát mẻ sau cơn mưa tương đối nặng hạt vào cuối chiều. Bầu trời dần chuyển sang xanh trong, trăng đã nhô lên, tròn trĩnh và vằng vặc sáng. Theo quan sát của P.V, từ hơn 18 giờ, các đội lân-rồng lớn nhỏ đã bắt đầu di chuyển đến địa điểm biểu diễn. Nhịp trống rộn ràng khiến phố xá trở nên náo nhiệt hẳn lên.
 

Cùng nhau vui hội trăng Rằm. Ảnh: Hồng Thi
Cùng nhau vui hội trăng Rằm. Ảnh: Hồng Thi

Những ngày này, Pleiku đông vui chẳng khác gì trẩy hội. Trên khắp các tuyến đường chính như: Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Đinh Tiên Hoàng, Trần Phú, Trần Hưng Đạo… tình trạng kẹt xe cục bộ xảy ra thường xuyên. Bất kể khu vực nào có đội lân biểu diễn là nơi ấy đông nghịt người xem, rất khó để chen chân vượt qua đường. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng có mặt ở khắp nơi để kịp thời phân luồng, giải tỏa ùn tắc.
 

Kẹt xe cục bộ trên đường Hùng Vương. Ảnh: Hồng Thi
Kẹt xe cục bộ trên đường Hùng Vương. Ảnh: Hồng Thi

Càng về nửa tối, dòng người xuống đường vui chơi trung thu ngày một đông. Ai cũng muốn ra đường để có thể trải nghiệm cũng như cảm nhận trọn vẹn không khí của đêm Rằm tháng 8 này. Những đứa trẻ với gương mặt rạng ngời ngồi trên xe máy cùng bố mẹ, tay cầm lồng đèn hoặc những chùm bong bóng đủ sắc màu, ánh mắt của đầy háo hức, chăm chú dõi theo từng bước đi uyển chuyển của ông địa, của lân. Tiếng reo hò cỗ vũ cũng mỗi lúc một lan tỏa, hòa theo nhịp trống thùng thình cứ vang xa khắp phố.
 

Mọi người tập trung xem múa lân ở Quảng trường Đại đoàn kết. Ảnh: Hồng Thi
Mọi người tập trung xem múa lân ở Quảng trường Đại đoàn kết. Ảnh: Hồng Thi

Em Lý Văn Sỹ (10 tuổi, ngụ làng Mnú, xã Chư Á, TP. Plieku) hào hứng: “Từ nhỏ em đã được ba mẹ cho đi xem múa lân vào mỗi dịp Trung thu. Em rất vui và thích thú”. “Đi miết cũng thành quen nên có năm trời mưa, cả nhà cũng thuê taxi lên phố vui Trung thu. Không khí năm nay, mình thấy cũng nhộn nhịp không khác gì năm ngoái. Các đội lân múa đẹp, uyển chuyển, nhất là có múa rồng phun lửa rất hấp dẫn”- chị H’Yen (mẹ Sỹ) cười tươi tiếp lời.
 

Để có những màn trình diễn đẹp mắt, các đội lân đã tập luyện vô cùng nghiêm túc và vất vả. Ảnh: Hồng Thi
Để có những màn trình diễn đẹp mắt, các đội lân đã tập luyện vô cùng nghiêm túc và vất vả. Ảnh: Hồng Thi

Chen chút tìm cho mình một vị trí thích hợp nhất giữa đám đông, sao cho con trai có thể xem được trọn màn múa lân đẹp mắt tại ngã tư Hoàng Văn Thụ-Nguyễn Thiện Thuật, ông Nguyễn Huy Hương (phường Diên Hồng, TP. Pleiku) chia sẻ: “Một năm mới có một dịp nên dù trời có đổ mưa, tôi vẫn chở con ra đường đi chơi Trung thu từ sớm. Bản thân mình cũng thoải mái mà cháu cũng thích thú khi xem múa lân”.
 

Màn trình diễn của đội lân nhí Bụi Tre. Ảnh: Hồng Thi
Màn trình diễn của đội lân nhí Bụi Tre. Ảnh: Hồng Thi

Để có được những màn biểu diễn đẹp mắt phục vụ cho khán giả trong đêm Trung thu, các đội lân đã có nhiều giờ phút tập luyện vô cùng nghiêm túc. Ngoài các đội lân chuyên nghiệp, đêm Rằm năm nay còn có sự xuất hiện của một số đội lân nhí biểu diễn với mục đích góp vui trong mùa Trung thu và thỏa niềm đam mê của mình. Quệt vội những giọt mồ hôi còn nhễ nhãi trên gương mặt, em Trần Tuấn Anh (học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Huệ)-một thành viên của đội lân Bụi Tre phấn khởi nói: “Đội lân của tụi em có tất cả 30 thành viên, đều đến từ phường Diên Hồng-TP. Pleiku. Cách 1 tuần trước ngày Trung thu là cả nhóm tập trung lại để tập luyện rồi đi biểu diễn. Dù cũng khá vất vả, nhất là lúc tập những động tác khó song tụi em ai cũng rất vui”.
 

Tranh thủ mua đồ chơi cho con. Ảnh: Hồng Thi
Tranh thủ mua đồ chơi cho con. Ảnh: Hồng Thi

Tại các gian hàng, tạp hóa bán bánh và lồng đèn Trung thu, trong đêm 14, không khí cũng nhộn nhịp không kém. Người bán tranh thủ chào hàng, giảm giá nhẹ để đẩy đi số hàng còn tồn đọng, còn người mua cũng tranh thủ lựa chọn cho con em mình những chiếc đầu lân, lồng đèn, mặt nạ… để tạo niềm vui trọn vẹn cho trẻ trong mùa Trung thu này.

So với đầu mùa, giá các mặt hàng đồ chơi giảm từ 10-15%; riêng bánh Trung thu, được các chủ cửa hàng chiếc khấu thêm 10.000 đồng/bánh. “Mấy ngày bận bịu với công việc đồng áng nên vợ chồng tôi chưa mua được gì cho cháu chơi Trung thu. Tối nay cả nhà dành chút ít thời gian để đưa cháu lên Pleiku xem múa lân và mua cho cháu chiếc lồng đèn vui chơi với chúng bạn”-chị Nguyễn Thị Thanh Hiền (xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) bày tỏ.

Hồng Thi-Minh Triều

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.