Tàu thám hiểm Nhật Bản trở về Trái Đất, giải mã khởi nguồn sự sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dự kiến tàu Hayabusa 2 sẽ quay trở về Trái Đất vào cuối năm 2020, mang theo các mẫu đá bên trong lòng tiểu hành tinh Ryugu giúp giải mã bí mật khởi nguồn sự sống trên Trái Đất.
Tàu Hayabusa 2 đã khám phá không chỉ nguồn gốc của các hành tinh mà còn cả nguồn gốc của nước của các đại dương trên Trái Đất và sự sống. (Nguồn: CNN)
Tàu Hayabusa 2 đã khám phá không chỉ nguồn gốc của các hành tinh mà còn cả nguồn gốc của nước của các đại dương trên Trái Đất và sự sống. (Nguồn: CNN)
Ngày 18/11, Cơ quan Nghiên cứu phát triển vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết tàu thám hiểm Hayabusa 2 của nước này đang trên đường trở về Trái Đất sau khi hoàn thành nhiệm vụ thu thập mẫu đá bên trong lòng tiểu hành tinh Ryugu, nằm cách Trái Đất 250 triệu km.
Các nhà khoa học kỳ vọng những mẫu đá này có thể giúp giải mã bí mật khởi nguồn sự sống.
Trong một thông báo, JAXA cho biết nếu tàu Hayabusa 2 trở về thành công, đây sẽ là lần đầu tiên các mẫu đá bên trong lòng một tiểu hành tinh được mang về Trái Đất.
Dự kiến, tàu Hayabusa 2 sẽ quay trở về Trái Đất vào cuối năm 2020.
Sau khi tách và thả phần bộ phận chứa các mẫu vật xuống Trái Đất, tàu này sẽ tiếp tục bay trong không gian, kết thúc sứ mệnh kéo dài 6 năm trị giá 29 tỷ yen (266 triệu USD).
Các nhà khoa học cho rằng, do không chịu tác động từ tia phóng xạ của vũ trụ nên đá nằm trong tiểu hành tinh Ryugu vẫn còn giữ được trạng thái ban đầu khi được sinh ra từ hệ Mặt Trời cách đây khoảng 4,6 tỷ năm.
Các nhà khoa học cũng kỳ vọng việc thu thập được mẫu đá lần này sẽ góp phần giải mã sự hình thành của hệ Mặt Trời và kiểm chứng giả thuyết cho rằng tiểu hành tinh này có mang theo nước và các chất hữu cơ hình thành nên sự sống do đâm vào Trái Đất thời nguyên thủy.
Tàu Hayabusa 2 được Nhật Bản phóng lên vũ trụ vào năm 2014 và tiếp cận tiểu hành tinh Ryugu cách Trái Đất 250 triệu km từ tháng 6/2018.
Phan An (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Nghiên cứu mới cho thấy những cây hóa thạch được phát hiện tình cờ ở phía tây nam nước Anh thuộc khu rừng được biết đến sớm nhất trên Trái đất. Hóa thạch 390 triệu năm tuổi đã soán ngôi khu rừng lâu đời nhất thế giới của khu rừng hóa thạch Gilboa ở bang New York, có niên đại 386 triệu năm.